Bạo hành gia đình làm trẻ kém phát triển trí não

ANTĐ - Theo một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí NeuroImage của Mỹ, trẻ em từ khi sinh ra cho đến 11 tuổi, nếu phải đối mặt với sự bạo hành trong gia đình thì có nguy cơ giảm sự phát triển của trí não về sau. 

Các nhà nghiên cứu đến từ Đại học East Anglia, Anh đã rút ra điều này qua kiểm tra não của 58 thanh niên ở độ tuổi 17 đến 19 tuổi. Trưởng nhóm nghiên cứu Tiến sĩ Nicholas Walsh, giảng viên Tâm lý học phát triển tại Đại học East Anglia cho biết: “Chúng tôi nhận thấy rằng, trẻ em có quan điểm tiêu cực trong cuộc sống gia đình, bị lạm dụng, bỏ bê, ngược đãi thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của não. Một tiểu não nhỏ là dấu hiệu cảnh báo vấn đề sức khỏe tâm thần sau này”.