WHO: "Không lùi Olympic vì dịch Zika"

ANTĐ - Ngày 28-5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã bác yêu cầu kiến nghị của hơn 100 nhà khoa học hàng đầu thế giới về việc dời địa điểm tổ chức hoặc hoãn thời gian khai mạc Olympic Rio de Janeiro tại Brazil nhằm tránh các nguy cơ sức khỏe từ Zika - virus được cho là nguyên nhân gây dị tật ở trẻ sơ sinh.

WHO: "Không lùi Olympic vì dịch Zika" ảnh 1Nhân viên y tế Brazil tiêu diệt muỗi đảm bảo an toàn cho Thế vận hội Rio

“Dựa trên những đánh giá gần đây về virus Zika tại hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới và 39 quốc gia ở châu Mỹ, không có lo ngại nào về sức khỏe cộng đồng để trì hoãn Thế vận hội”, WHO khẳng định. “Cách tốt nhất để giảm nguy cơ mắc bệnh là làm theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế. Phụ nữ mang thai không nên đi du lịch những nơi ghi nhận sự xuất hiện của virus Zika, trong đó có cả Rio de Janeiro. Nên dùng các biện pháp diệt trừ muỗi thường xuyên và có đời sống tình dục an toàn”, WHO khuyến cáo. 

Trong khi đó, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cũng vừa lên tiếng về phản ứng trên của WHO, rằng WHO đã tự đưa ra lời bác bỏ yêu cầu của hơn 100 nhà khoa học mà không thông qua bất kỳ sự tham vấn nào của IOC.