Trưởng ban Kỷ luật VFF: "Văn Toàn chắc chắn bị xử lý"

ANTĐ - Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho biết, với hành vi dùng tay đẩy vào ngực trọng tài Nguyễn Đức Vũ trong trận gặp chủ nhà Thanh Hóa ở vòng 8 V-League chiều 1-5-2016, tiền vệ Nguyễn Văn Toàn (HAGL) sẽ bị xử lý. Tuy nhiên, mức độ thế nào còn cần xem xét các yếu tố khác.

Trao đổi với phóng viên vào sáng nay (4-5), Trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường cho biết đang chờ hồ sơ và các báo cáo liên quan tới vòng 8 từ Ban tổ chức giải chuyển sang. "Vụ việc của Văn Toàn tôi đã nắm được qua báo chí. Về lý thuyết, hành động phản ứng trọng tài của Văn Toàn là sai. Tuy nhiên, mức độ xử lý thế nào còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố".

Theo ông Hường, có nhiều yếu tố sẽ được xem xét để cân nhắc tăng - giảm mức phạt với Văn Toàn: Thứ nhất, cầu thủ này mới lần đầu vi phạm, đồng thời đã kìm nén bức xúc và chờ hết trận đấu mới phản ứng với trọng tài nên đây là những tình tiết giảm nhẹ. Thứ hai, cần xác định trọng tài Đức Vũ có thiên vị chủ nhà Thanh Hóa dẫn đến bức xúc của Văn Toàn như lời cầu thủ này chia sẻ với báo chí hay không.

Clip Văn Toàn phản ứng trọng tài Đức Vũ sau tiếng còi kết thúc trận Thanh Hóa - HAGL

Khi được đề nghị so sánh vụ việc của Văn Toàn với Văn Quyết (Hà Nội T&T, bị treo giò 5 trận do có hành vi đẩy ngã trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh trên sân của Khánh Hòa trong trận thua 0-1, ngày 12-3), ông Hường cho biết lỗi của Văn Toàn rõ ràng nhẹ hơn: "Một phần vì Văn Toàn vi phạm lần đầu và chỉ mắc lỗi phản ứng, còn lỗi của Văn Quyết là hành vi xâm phạm thân thể".

Theo Điều 60, cầu thủ có hành vi phản ứng trọng tài có nhiều mức, từ cảnh cáo đến phạt tiền, đình chỉ thi đấu 2 trận trở lên. Dự kiến chiều nay (4-5), ngay sau khi có báo cáo từ Ban tổ chức, Ban Kỷ luật sẽ nhóm họp. "Vụ việc của Văn Toàn không quá phức tạp nên tôi nghĩ sẽ sớm đưa ra kết luận", ông Hường nói.

Ngoài vụ việc trên sân Thanh Hóa, cũng tại vòng 8, công tác trọng tài còn bị kêu ca khi tổ trọng tài (bị cho là) đã tước mất bàn thắng nhanh nhất lịch sử V-League của Trần Đình Kha (CLB Khánh Hòa) vào lưới CLB Sài Gòn ở giây thứ 12, vì cho rằng cầu thủ này ghi bàn ở thế việt vị. Tuy nhiên, băng hình quay chậm cho thấy trọng tài đã tước bàn thắng hợp lệ của Đình Kha.

Trước câu hỏi: "Các cầu thủ sai phạm đều bị Ban kỷ luật xử lý. Vậy nếu trọng tài sai phạm thì sao?", Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường đáp: "Mọi thành phần tham gia giải đấu nếu có sai phạm, ngay cả trưởng ban tổ chức giải, Ban Kỷ luật đều có thẩm quyền xử lý. Tuy nhiên riêng với trọng tài, chúng tôi và Ban Trọng tài có thỏa thuận, rằng nếu trọng tài mắc các lỗi về chuyên môn, nhận định thì Ban Trọng tài xử lý nội bộ. Chỉ khi nào trọng tài mắc lỗi nghiêm trọng, vượt ngoài vấn đề chuyên môn thông thường, hoặc được Ban tổ chức đề nghị thì Ban Kỷ luật mới vào cuộc. Trong quá khứ, Ban Kỷ luật từng "treo còi" dài hạn và vĩnh viễn với một số trọng tài".