Sau trận hòa bất lực, ĐT Việt Nam muốn tái đấu "đàn em" U19

ANTĐ - Dự kiến chiều mai (28-5), HLV Hữu Thắng sẽ cho các học trò tái đấu U19 trên sân Mỹ Đình. Ở trận đấu tập tối 25-5, dù tung ra gần hết số cầu thủ có trong tay, nhưng ông thầy 45 tuổi vẫn bất lực trong việc chọc thủng lưới đội bóng đàn em.

Đó là trận đấu mà U19 đã chơi sòng phẳng trước đàn anh. Sự vượt trội về thể lực, lối chơi đeo bám, áp sát và đặc biệt là tâm lý đầy tự tin, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã tạo được thế trận ngang ngửa, tạo nhiều cơ hội về khung thành ĐT Việt Nam.

Lý giải về kết quả hòa 0-0 sau khi tung vào sân gần hết số cầu thủ có trong tay, HLV Nguyễn Hữu Thắng của ĐT Việt Nam cho rằng các cầu thủ còn dư âm của vòng 11 V-League cách đó 3 ngày và đội tuyển vẫn chưa hội đủ quân số.

"Tôi thiếu một cầu thủ có khả năng gây đột biến như Công Phượng và muốn xây dựng đội hình 4-1-4-1 nhưng trận này Tuấn Anh chơi khá đơn độc. Nếu có Xuân Trường thì họ sẽ tạo thành cặp đôi ăn ý", chiến lược gia 45 tuổi nói.

ĐT Việt Nam (áo xanh) muốn ghi bàn vào lưới U19 ở trận tái đấu chiều mai

Về phần mình, HLV Hoàng Anh Tuấn không ngớt lời khen ngợi dành cho học trò khi cầm hòa đàn anh hơn hẳn về nhiều mặt. Ông Tuấn cũng đặc biệt thích thú với việc một số cầu thủ mới được ông tung vào sân để thử nghiệm đã thi đấu rất tốt.

"Việc được thi đấu với ĐT Việt Nam giúp các cầu thủ U19 của tôi học hỏi và trưởng thành hơn rất nhiều. Chúng tôi cần nhiều hơn nữa những trận đấu, những đối thủ tương tự", HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

Cũng bởi nhu cầu xuất phát từ hai phía nên Ban huấn luyện hai đội đã thống nhất tổ chức trận tái đấu, dự kiến vào chiều mai 28-5 trên sân Mỹ Đình. Đây cũng sẽ là trận đấu để thầy trò HLV Hữu Thắng làm quen sân trước khi giao hữu quốc tế với ĐT Syria 3 ngày sau đó.

Đây sẽ là trận đấu mà HLV Hữu Thắng vẫn chưa có sự phục vụ của Công Phượng và Xuân Trường (về nước vào ngày 29-5), đồng thời mất Hoàng Thịnh vì chấn thương. Như vậy, ông thầy xứ Nghệ vẫn chỉ có trong tay 21 cầu thủ, bao gồm 3 thủ môn, cho trận tái đấu U19 vào chiều mai.

"Mục tiêu của tôi là tiếp tục cho học trò phát triển lối chơi đã chọn, đó là bóng ngắn, nhanh, nhuyễn", HLV Hữu Thắng nói trước trận đấu.