Sau mừng là… lo

ANTĐ - Mừng cho HAGL khi Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường được xuất ngoại bao nhiều thì nay, người hâm mộ lại lo bấy nhiêu khi suốt 3 tháng trôi qua mà cả 3 tài năng trẻ vẫn chưa một lần được ra sân ở giải chính thức.

Sau mừng là… lo ảnh 1Tuấn Anh (giữa) vẫn đang chật vật tìm kiếm cơ hội được ra sân thi đấu

Xuân Trường vẫn xuất hiện đều đặn trên báo chí Hàn Quốc và báo chí trong nước, nhưng đa số lại gắn liền với các hoạt động ngoài bóng đá. CLB Incheon United đã rất khéo léo dùng tiền vệ quê Thái Bình làm thỏi nam châm để thu hút thêm cổ động viên cũng như phục vụ mục đích kinh doanh của đội bóng. Ba tháng kể từ ngày sang Hàn Quốc hội quân cùng đội bóng mới, đến nay, Xuân Trường vẫn chưa một phút được ra sân ở K-League (giải VĐQG Hàn Quốc). Những phút ra sân ít ỏi của tiền vệ sinh năm 1995 này là tại giải đấu dành cho các cầu thủ dự bị ở K-Leauge mà Incheon United có tham dự và cầu thủ của Việt Nam không phải lúc nào cũng được trao cơ hội.

So với Xuân Trường, 2 tài năng còn lại là Công Phượng và Tuấn Anh thậm chí còn bi đát hơn. Dù rất nỗ lực, nhưng đến nay cả 2 đều chưa một lần được ra sân chính thức tại J-League 2 (giải hạng 2 của Nhật Bản). Thiệt thòi hơn cho Công Phượng và Xuân Trường khi J-League 2 không có giải dành cho cầu thủ dự bị như K-League. Tại 2 trận vòng loại World Cup 2018 vừa qua, Công Phượng không thể về nước vì đang chấn thương, còn Xuân Trường và Tuấn Anh may mắn được HLV Hữu Thắng trao cơ hội vào sân “hít thở” bầu không khí của những trận đấu đúng nghĩa. Nhưng, chừng đó là quá ít với những tài năng trẻ, vốn đang rất cần được ra sân liên tục để trui rèn, tích lũy kinh nghiệm.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải khi đề cập tới trường hợp xuất ngoại của 3 cầu thủ HAGL cho rằng mỗi cầu thủ đều phải xác định tâm lý sẽ rất khó khăn nhưng phải cạnh tranh bằng được một suất đá chính nếu không chuyến xuất ngoại sẽ thất bại. “Ở độ tuổi của Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường, họ cần phải được thi đấu thường xuyên, có va vấp mới mau trưởng thành. Còn nếu chỉ ngồi dự bị hết ngày này qua tháng khác thì có nguy cơ tài năng bị thui chột”.

Đồng quan điểm, HLV trưởng ĐT Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng bày tỏ: “Từ vị trí là những trụ cột ở HAGL, giờ Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường phải ngồi dự bị, thậm chí là ngồi trên khán đài vì không được đăng ký thi đấu thì sẽ rất dễ gây ra nản lòng, chưa kể sẽ kéo theo phong độ chuyên môn đi xuống. Ngoài ra, duy trì thể lực là điều quan trọng với các cầu thủ nhưng cả 3 cầu thủ trẻ của HAGL đều không có được điều này”.

Cùng với những nỗi lo về chuyên môn, những diễn biến xấu xung quanh vấn đề tài chính của CLB HAGL thời gian qua chắc chắn có ảnh hưởng tới tâm lý của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Nếu không xuất ngoại, với khả năng của mình, chắc chắn mỗi người sẽ được ra sân đều đặn tại V-League 2016. Mỗi quyết định đều có cái giá của nó. HAGL vẫn đặt kỳ vọng vào 3 tài năng trẻ của mình. Còn với người trong cuộc, không còn cách nào khác là nỗ lực hết khả năng để hy vọng thoát cảnh “mài đũng quần” trên băng ghế dự bị.