Kỳ thú Làng Olympic

ANTĐ - Bỏ qua một vài trục trặc về cơ sở hạ tầng như điện, nước… đang được Ban tổ chức Olympic tích cực sửa chữa, các VĐV Việt Nam đều tỏ ra thích thú với những trải nghiệm thú vị ban đầu tại Làng Olympic.

Kỳ thú Làng Olympic ảnh 1VĐV Việt Nam thích thú với không gian xanh tại Làng Olympic

Nhập Làng Olympic được nhận... điện thoại 

Sáng nay (29-7, giờ Việt Nam), thể dục dụng cụ là đội tuyển tiếp theo của Việt Nam nhập Làng Olympic, sau các đội cử tạ, bơi, điền kinh, kiếm. Dự kiến đêm nay, thành viên còn lại của tuyển cử tạ là Vương Thị Huyền và đội tuyển bắn súng sẽ có mặt tại Brazil. Ngay khi vừa đặt chân tới Làng Olympic, các VĐV Việt Nam đã không khỏi bất ngờ khi được các tình nguyện viên nơi đây chỉ dẫn tới khu vực nhận… điện thoại miễn phí.

Theo đó, mỗi VĐV dự Olympic được nhận một chiếc điện thoại Samsung Galaxy S7 edge (phiên bản dành riêng cho Olympic Rio)  trị giá 840 USD (tương đương 17 triệu đồng). Tổng cộng, Hãng Samsung đã chi 10,5 triệu USD làm quà cho 12.500 VĐV dự Olympic. Với món quà giá trị và thiết thực đầy bất ngờ này, các VĐV đều tỏ ra thích thú. “Có chiếc điện thoại thông minh cùng wifi miễn phí tại Làng Olympic tôi có thể gọi điện, trò chuyện cùng người thân, bạn bè qua ứng dụng mạng xã hội sau những giờ tập luyện vất vả”, VĐV đi bộ 20km Nguyễn Thành Ngưng chia sẻ.

Từ lo ngại đến thích thú

Mở cửa từ ngày 24-7, Làng Olympic vấp phải một số lời phàn nàn, điển hình như đoàn Australia kêu ca về tình trạng nhà vệ sinh bị tắc nghẽn, đường ống nước rò rỉ, dây điện hở… và thuê khách sạn bên ngoài để đóng quân. Tuy nhiên, các đội tuyển của Australia sau đó đã chịu nhập… làng.

Phía Ban tổ chức Olympic mong muốn sự chia sẻ của các đoàn VĐV bởi đây cũng là thiếu sót khó tránh tại các kỳ Olympic trước, đồng thời cử 500 công nhân khẩn trương khắc phục các sự cố và cam kết xong trước chủ nhật tuần này (31-7). Trước giờ lên đường, các VĐV Việt Nam có phần lo ngại về điều kiện sinh hoạt tại Làng Olympic. Nhưng khi có mặt, tất cả đều tỏ ra bất ngờ. Các VĐV cho biết điều kiện phòng ốc khá đảm bảo.

Một số VĐV quốc tế có phàn nàn vì giường ngủ hơi chật chội nhưng các VĐV Việt Nam không cho đây là vấn đề. Là một trong những VĐV Việt Nam nhập làng sớm nhất, VĐV Nguyễn Thành Ngưng cho biết: “Khu nhà ăn rất rộng, có đầy đủ đồ ăn Âu, Á để các VĐV lựa chọn cho hợp khẩu vị. Chỉ riêng khu vực y tế cũng rộng tới gần 4.000m2 với đầy đủ chức năng của một bệnh viện quốc tế. Cảnh quan Làng Olympic khá bắt mắt với thảm cỏ xanh, hệ thống đèn LED chiếu sáng về đêm. Trong khuôn viên Làng Olympic, Ban tổ chức bố trí các bộ bàn ghế gỗ đặt trước các siêu thị mini, có ô che để VĐV nghỉ chân”.

Theo thiết kế, Làng Olympic là tổ hợp gồm khu vực giải trí, đường đi dạo và đạp xe, khu tập thể lực lớn. Làng cũng nằm rất gần với Công viên Olympic Barra - địa điểm thi đấu chính của Olympic 2016. Với 31 tòa và 3.604 căn hộ, Làng Olympic sẽ trở thành ngôi nhà chung của 17.000 VĐV và quan chức trong suốt thời gian diễn ra sự kiện thể thao lớn nhất thế giới.

Phát miễn phí 9 triệu bao cao su cho Olympic Rio

Chính phủ Brazil sẽ phát miễn phí 9 triệu bao cao su tại Rio de Janeiro trong suốt sự kiện Olympic vào tháng 8 tới - một biện pháp nhằm khuyến khích quan hệ tình dục an toàn, chống HIV/AIDS. Trong đó, khoảng 450.000 bao cao su sẽ được phát cho các VĐV và nhân viên trong Làng Olympic. Phần còn lại sẽ được phát rộng rãi cho các du khách tới thành phố trong thời gian trước và trong Olympic 2016.