HLV Hữu Thắng sẽ gọi cầu thủ vừa hết án treo giò lên tuyển

ANTĐ - "Theo quan điểm của tôi, việc Văn Quyết bị treo giò 5 trận chỉ là một tai nạn. Cầu thủ này đã ý thức được sai phạm và tại thời điểm tập trung đội tuyển cũng đã thụ án xong nên hoàn toàn có thể góp tên trong danh sách của tôi", HLV Hữu Thắng bày tỏ. 

Sáng nay 5-5-2016, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức họp báo thường kỳ thông tin nhiều hoạt động quan trọng của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới, đáng chú ý là việc ĐT Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị cho giải quốc tế 2016 tại Myanmar, cơ hội để thầy trò HLV Hữu Thắng cọ xát trước thềm AFF Cup diễn ra vào cuối năm.

HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết, thời gian vừa qua, ông đã đi dự khán các trận đấu trên khắp các sân cỏ trên cả nước, tuy nhiên cũng không thể bao quát hết được.

"VFF đã hỗ trợ cho tôi những người có kinh nghiệm như anh Mai Đức Chung, Nguyễn Sỹ Hiển, Hoàng Anh Tuấn. Cũng may mắn cho tôi khi có quan hệ tốt với các ban huấn luyện của các đội bóng trong nước. Họ đã cung cấp cho tôi nhiều thông tin về cầu thủ, để tôi xem xét tuyển chọn", HLV Hữu Thắng nói.

HLV Hữu Thắng sẽ gọi cầu thủ vừa hết án treo giò lên tuyển ảnh 1

Thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ có đợt tập trung lần 2 vào cuối tháng 5 này

Theo HLV trưởng ĐT Việt Nam, có một điều khiến ông tiếc nuối là mặt sân của Việt Nam nói chung chưa đạt: "Cầu thủ nhiều lúc có kỹ thuật tốt nhưng lại không thể phô diễn hết vì mặt sân xấu. Điều này ảnh hưởng tới chất lượng các trận đấu. Ví dụ như Bình Dương, Hà Nội T&T, HAGL có nền tảng kỹ thuật tốt, khi họ được đá trên sân có mặt sân tốt như Long An, Gò Đậu thì họ đá rất đẹp mắt".

Trước câu hỏi: "Ở đợt tập trung tới, ông có triệu tập 2 cầu thủ vừa bị VFF kỷ luật là Văn Quyết (Hà Nội T&T, treo giò 5 trận) và Văn Toàn (HAGL, cảnh cáo)?", HLV Hữu Thắng đáp: "Tôi không bênh học trò, mọi hành vi trên sân có giám sát, cầu thủ cũng phải kiểm soát hành vi. Nhưng cần phải nhìn đa chiều. Trường hợp của Văn Quyết, theo tôi chỉ là tai nạn. Còn trường hợp của Văn Toàn, không thể nói là cố tình đẩy ngã trọng tài. Tôi sẽ có nói chuyện trực tiếp với Văn Quyết, Văn Toàn. Với Văn Quyết, sau khi đã thụ án kỷ luật xong thì hoàn toàn có thể có tên trong danh sách sơ bộ của tôi".

HLV Hữu Thắng sẽ gọi cầu thủ vừa hết án treo giò lên tuyển ảnh 2

Xem việc phải nhận án treo giò 5 trận chỉ là tai nạn với Văn Quyết, HLV Hữu Thắng cho biết sẵn sàng gọi trở lại cầu thủ này lên ĐTQG 

Về việc có hay không gọi triệu tập 3 cầu thủ đang thi đấu nước ngoài là Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, HLV Hữu Thắng bày tỏ: "Trước tiên tôi cảm ơn báo chí thời gian qua đã cập nhật sát thực các thông tin về 3 cầu thủ này ở nước ngoài. Bản thân tôi cũng rất lo lắng cho 3 tài năng trẻ này, vì nếu cầu thủ không được ra sân thì rất đáng ngại vì nó ảnh hưởng tới thể lực, phong độ của cầu thủ. Chúng tôi sẽ ngồi lại để bàn bạc, thống nhất danh sách triệu tập, ai phong độ tốt sẽ được gọi, bất kể đó là cầu thủ Việt Nam ở nước ngoài hay ngoại binh nhập tịch".

Thuyền trưởng của ĐT Việt Nam cho biết, hiện ông vẫn chưa chốt danh sách sơ bộ (dự kiện 40 cầu thủ) cho giải giao hữu tại Myanmar khởi tranh đầu tháng 6 tới nhưng sẽ chính thức công bố danh sách này ở buổi họp báo tới.

HLV Hữu Thắng khẳng định: "Tôi trung thành đi theo lối chơi mà 2 trận đấu mà chúng tôi đã thể hiện vừa qua tại vòng loại World Cup 2018. Quan trọng là đội tuyển thể hiện gì ở giải, nó có thể hiện được sự xuyên suốt con đường dài mà chúng tôi đã chọn hay không. Còn nếu chiến thắng, đoạt cúp, giành phần thưởng thì đó là điều ai cũng ước mong, giúp cầu thủ phấn khích".

Phó Chủ tịch chuyên môn VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, ngoài việc chọn những cầu thủ tốt nhất để chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2016 cuối năm, HLV Hữu Thắng cũng phải quan tâm tới mục tiêu SEA Games, vì đó phải cân nhắc trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ khi lên danh sách tập trung ĐTQG để họ được rèn giũa.

Đại diện VFF cũng cho biết đang tích cực chuyện một chuyên gia thể lực là người nước ngoài để hỗ trợ HLV Hữu Thắng trong việc huấn luyện các ĐTQG. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh tiết lộ đã có tên ứng viên cho vị trí chuyên gia thể lực. "Chúng tôi đang làm việc để ký hợp đồng với chuyên gia thể lực. Tới đây, chuyên gia này sẽ làm việc cùng U19 trong đợt tập trung tới. Sau đó sẽ hỗ trợ ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016", ông Hoài Anh thông tin.

VFF cho biết thời gian tới, ĐTQG nam sẽ tập trung đợt 2 từ ngày 23-5 tới 7-6 để tham dự giải quốc tế 2016 (từ ngày 3 đến 6-6) với sự tham gia của chủ nhà Myanmar và 2 đội khách mời khác. Cùng thời điểm, đội tuyển U21  sẽ tập trung đợt 1 từ 21-5 tới 6-6, tham dự giải U21 quốc tế Summer Cup 2016 tại Malaysia (từ ngày 3 đến 5-6. Đội U14 nữ quốc gia cũng sẽ có đợt tập trung đầu tiên trong năm nay, từ ngày 3-5 đến 3-6, để tham dự giải U14 nữ châu Á khu vực Đông Nam Á 2016 tại Lào (từ ngày 31-5 đến 5-6).

Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam tại Cup quốc tế Myanmar 2016:

HLV Hữu Thắng sẽ gọi cầu thủ vừa hết án treo giò lên tuyển ảnh 3