HLV Hữu Thắng đề nghị VFF "viện trợ" một bác sỹ nước ngoài

ANTĐ - HLV trưởng ĐTQG Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng cho biết, ông đã đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tìm kiếm và bổ sung một bác sỹ nước ngoài cho có chuyên môn để chăm sóc và hồi phục sức khỏe cho tuyển thủ tốt hơn.

Vấn đề sức khỏe của đội tuyển trước trận gặp Syria và sang Myanmar đấu Cúp Quốc tế đang rất được quan tâm. Bản thân HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng cũng trăn trở với điều này.

Trong cuộc họp báo sáng 30-5, chiến lược gia 45 tuổi chia sẻ thực trạng: "Nhiều cầu thủ bị chấn thương ở CLB khi lên tuyển vẫn rất cắn răng nỗ lực tập luyện để hy vọng được lọt danh sách cuối cùng. Tôi rất trân quý tinh thần đó, nhưng tôi cũng nói với họ rằng không nên làm thế vì sẽ làm chấn thương nặng hơn. Khi đó, chính họ là người chịu thiệt".

Hoàng Thịnh bị trả về CLB sau 2 buổi tập riêng vì sức khỏe không đảm bảo

Chia sẻ trên của HLV Hữu Thắng xuất phát từ trường hợp của Hoàng Thịnh. Cầu thủ này bị chấn thương khi cùng CLB Thanh Hóa thi đấu tại V-League nhưng vẫn được điền tên lên tuyển đợt này. Tuy nhiên ở buổi tập đầu tiên, Hoàng Thịnh phải tập riêng do không đảm bảo thể lực. Sau 2 buổi như thế, HLV Hữu Thắng đã trả cầu thủ này về đội. 

"Tôi đã họp rút kinh nghiệm với anh em bác sỹ trên tuyển. Biết cầu thủ bị chấn thương mà vẫn cho họ qua vòng kiểm tra sức khỏe, thương như thế là hại họ. Tôi xin nhận khuyết điểm về điều này và đã yêu cầu bộ phận y tế phải điều trị dứt điểm cho Hoàng Thịnh, để khi về CLB, cầu thủ này có thể tiếp tục thi đấu", HLV Hữu Thắng nói.

Cũng liên quan tới chấn thương của Hoàng Thịnh, HLV Hữu Thắng tỏ ý băn khoăn: "Trường hợp của Hoàng Thịnh rất lạ. Kể cả nếu ngày mai tôi xếp đá chính, cậu ấy vẫn có thể đá bình thường như vẫn đá cho Thanh Hóa mấy trận vừa qua. Thịnh nói ra sân vẫn đá ổn, tối về mới đau, ngày hôm sau vẫn ra sân đá tiếp được. Khi nhìn phim chụp, các bác sỹ chẩn đoán hình ảnh tốt nhất của Việt Nam cũng không ngờ với chấn thương ấy Thịnh vẫn đá bình thường".

Từ băn khoăn này, HLV Hữu Thắng cho biết ông đã làm việc với VFF, để cố gắng có thêm một bác sỹ người nước ngoài, để chăm sóc và hồi phục sức khỏe cho cầu thủ tốt hơn.

Về tình hình sức khỏe chung của toàn đội trước trận gặp ĐT Syria (18h ngày 31-5), HLV Hữu Thắng cho biết ngoài Hoàng Thịnh đã được cho nghỉ, chỉ có Xuân Trường bị sốt, phải truyền nước để hồi phục và hy vọng có thể ra sân tối mai, còn lại toàn đội sức khỏe tốt.