Vén màn bí ẩn sau chuyện "bùa ngải" trong showbiz Việt

ANTĐ - Làng giải trí Việt lại một phen dậy sóng khi mới đây, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường tung bằng chứng chuyện anh bị chơi bùa ngải mà mục đích của đối phương là buộc anh phải rời khỏi showbiz và chấm dứt việc làm “show” mỗi năm…

Vén màn bí ẩn sau chuyện "bùa ngải" trong showbiz Việt ảnh 1Siêu mẫu Thanh Hằng từng là người mẫu “ruột” của Đỗ Mạnh Cường nên sau khi “đường ai nấy đi” thì cô bị đồn là đã dùng bùa ngải để chơi xấu anh cùng học trò Lê Thúy

Không loại trừ chiêu trò tự tạo scandal

Mới đây trên trang mạng xã hội cá nhân của mình, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường bất ngờ công bố hình ảnh anh đi chữa… ngải. Bức ảnh ghi lại cảnh nhà thiết kế trẻ này nhăn nhó ôm bụng,  bên cạnh là quả trứng luộc được tách làm đôi với búi tóc ở giữa kèm theo dòng chú thích: “Tưởng dùng bùa ngải để hại người mà sống yên thân được sao?”. Đây không phải lần đầu tiên Đỗ Mạnh Cường lên tiếng về việc bị người khác hãm hại bằng trò bùa ngải, chỉ có điều những lần trước chỉ là nói bóng nói gió, chứ không có bằng chứng.   

Theo như chia sẻ của Đỗ Mạnh Cường thì khoảng một tuần gần đây anh thấy người mệt mỏi khác thường. Có hôm, sau khi ăn tối về, anh bị đau bụng dữ dội. Tuy nhiên, sau khi khám và làm đủ các xét nghiệm tại bệnh viện, các bác sĩ vẫn không tìm ra nguyên nhân cụ thể. Khi đó anh chợt nhớ ra cách đây 2 năm mình từng bị chơi bùa ngải nên tìm đến “thầy” cũ để nhờ xem giúp và kết quả là bùa ngải đã được người này… trục từ bụng anh ra (?). 

Trước những ý kiến nghi ngờ, Đỗ Mạnh Cường quả quyết trong showbiz Việt có rất nhiều nghệ sĩ bị chơi bùa ngải chứ không riêng gì anh, nhưng nhiều người không dám lên tiếng vì sợ hãi, có người còn bị hại chết do phát hiện muộn quá. Tuy vậy, câu chuyện của Đỗ Mạnh Cường vẫn bị chỉ trích là hoang đường và ảo tưởng. Thậm chí, không ít người cho rằng nhà thiết kế nổi tiếng thích chiêu trò này đang cố tình tạo ra “scandal” để đánh bóng tên tuổi và quảng bá cho “gà” mới của mình.

Bằng chứng là ngay sau khi kêu la về chuyện bị bùa ngải “quật”, Đỗ Mạnh Cường liên tục cập nhật những hình ảnh mới nhất để giới thiệu về một người mẫu nam mà anh đang có ý định hợp tác, đồng thời không quên thông báo người này đang “casting” vai mới trong dự án phim điện ảnh “Truy sát” do Trương Ngọc Ánh sản xuất. Vì thế nhiều người tin rằng đây là cách để Đỗ Mạnh Cường lăng-xê cho “chàng thơ” mới của mình. Và chỉ với một dòng chia sẻ ngắn về chuyện bị chơi bùa ngải, số lượng người quan tâm đến trang facebook cá nhân của Đỗ Mạnh Cường đã tăng đột biến.

Vén màn bí ẩn sau chuyện "bùa ngải" trong showbiz Việt ảnh 2

Con dao hai lưỡi

Như một quy luật, cứ khi nào một người nổi tiếng tuyên bố mình bị chơi bùa ngải thì ngay lập tức, sẽ có một người trong giới bị lôi vào câu chuyện huyền bí này. Người ta nghi ngờ đó chính là người đã dùng bùa ngải để hãm hại đồng nghiệp và trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận. Với câu chuyện bùa ngải gây “sốc” kể trên, Đỗ Mạnh Cường tuy không chỉ đích danh ai là người hại mình song nhà thiết kế này quả quyết anh biết mục đích của đối thủ, rằng người này muốn anh phải rời bỏ showbiz, không thể làm “show” mỗi năm vì từ khi anh bước ra độc lập làm “show” đến nay thì người đó không lúc nào muốn để anh được yên.

Cũng theo lời tố trước đó của Đỗ Mạnh Cường thì người dùng ngải chơi xấu anh cũng là người thành công và nổi tiếng, cũng được xếp vào hàng “ngôi sao” nhưng không cam tâm khi thấy anh và học trò của mình thành công hơn. Những “phác thảo” này của Đỗ Mạnh Cường đã khiến cư dân mạng đoán già đoán non về “âm mưu hãm hại” của một số nhà thiết kế danh tiếng khác. 

Cách đây không lâu, “nàng thơ” của Đỗ Mạnh Cường là người mẫu Lê Thúy cũng từng gây xôn xao với việc khẳng đinh mình bị chơi xấu bằng trò bùa ngải và ám chỉ người hãm hại cô cũng hoạt động trong showbiz. Ngay lập tức, một loạt gương mặt tình nghi được các thám tử “mạng” liệt kê ra, trong đó mũi dùi được nhắm vào siêu mẫu Thanh Hằng – đối thủ nặng ký của Lê Thúy tại thời điểm đó và cũng là “nàng thơ” cũ của Đỗ Mạnh Cường. Những lời chỉ trích vô cớ nhắm vào Thanh Hằng ồ ạt đến mức chính Đỗ Mạnh Cường phải tìm cách xoa dịu bằng việc khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa anh với cô gái có đôi chân dài nhất làng mẫu Việt này, từ đó khôn khéo hướng sự nghi ngờ của mọi người sang đối tượng khác. 

Có không ít “ngôi sao” từng vô duyên vô cớ trở thành “nghi phạm” trong việc dùng bùa ngải hại người khác như Thanh Hằng. Có điều dù bị nghi ngờ là chơi xấu đồng nghiệp song tất cả đều im lặng chứ không lên tiếng đôi co hay giải thích. Có lẽ cũng nhờ thế mà câu chuyện bùa ngải nhuốm màu hoang tưởng chỉ gây ồn ào một vài ngày rồi mau chóng rơi vào quên lãng chứ không “sống” được lâu. Còn người thêu dệt ra những câu chuyện này, cũng không nhờ thế mà được nhiều người yêu mến hơn.