"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" tuyên chiến với phim "lậu"

ANTĐ - Dù “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đang “làm mưa làm gió” ngoài rạp chiếu song nhà sản xuất bộ phim này mới đây lại bày tỏ lo ngại trước nguy cơ phim bị sao chép và phát hành “lậu” ngoài thị trường. 
"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" tuyên chiến với phim "lậu" ảnh 1

Bộ phim được chuyển thể từ truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đang chuẩn bị được gửi đi tham dự nhiều liên hoan phim danh tiếng quốc tế và tìm kiếm khả năng phát hành ở nước ngoài. Để đáp ứng được điều này thì phim phải tuân thủ Công ước quốc tế Berne về vấn đề bản quyền. Bởi vậy, đại diện nhà sản xuất bộ phim này kêu gọi khán giả nói “không” với các bản phim “lậu” kém chất lượng được phát tán dưới bất kỳ hình thức nào. 

Hiện Cục Điện ảnh với tư cách nhà đầu tư phim  đã gửi công văn đến các cụm rạp và Cục An ninh Thông tin, Truyền thông - Bộ Công an, Cục An ninh mạng - Bộ Công an, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để đề nghị ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi hành động vi phạm bản quyền với bộ phim này. Việc bảo vệ bản quyền cho bộ phim này theo nhà sản xuất là để không lỡ cơ hội quảng bá vẻ đẹp về con người, đất nước và văn hóa Việt Nam đến với thế giới.