Thật giả chuyện "sao" Việt hẹn hò

ANTĐ - Dù tỏ ý muốn giấu nhưng lại sẵn sàng úp mở chuyện đời tư trên mạng xã hội được xem là cách PR bản thân hoặc đánh lạc hướng dư luận mà nhiều “sao” Việt đang chuộng dùng. Song chiêu này xem ra đã quá cũ và dễ bị “bắt bài”.

Thật giả chuyện "sao" Việt hẹn hò  ảnh 1Hạ Vi cùng bạn trai tin đồn thoải mái thể hiện tình cảm ở những chỗ đông người

“Một mũi tên, trúng nhiều đích”

Cách đây không lâu, cái tên Hạ Vi còn khá xa lạ và chưa được xếp vào hàng “gương mặt thân quen” trong làng giải trí Việt, cả khi cô người mẫu ảnh thế hệ 9X này được chọn là nữ diễn viên chính trong bộ phim “Tấm Cám” do Ngô Thanh Vân đứng ra sản xuất. Tuy nhiên, chỉ với việc dính vào “nghi án” hẹn hò với chồng cũ của ca sĩ Hồ Ngọc Hà, lập tức Hạ Vi trở thành một trong những cái tên được “săn lùng” nhất tại thời điểm này.

Từ chỗ không biết vô tình hay cố ý để lộ ảnh đôi trên mạng xã hội, cặp đôi này đã dần tiến tới cởi mở hơn khi công khai mối quan hệ riêng tư, minh chứng bằng việc thoải mái thể hiện tình cảm ở những chỗ công cộng, từ trong quán ăn, nhà hàng, tiệc cưới… đến cả ngoài đường phố. Cũng nhờ vậy mà Hạ Vy trở thành một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội những ngày vừa qua. Kèm theo đó, những gì liên quan đến cô gái này đều được đem ra “mổ xẻ”, đương nhiên là cả vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim “Tấm Cám”. Nhiều người còn nói vui, người được hưởng lợi nhiều nhất từ chuyện hẹn hò của Hạ Vi không ai khác chính là Ngô Thanh Vân, bởi chưa cần phải PR nhiều, bộ phim mà cô đầu tư sản xuất đã gây chú ý không nhỏ từ dư luận. 

Về phía Hạ Vi, dù chọn cách im lặng nhưng cô nàng vẫn tiếp tục chủ động lên mạng xã hội khoe khéo mối quan hệ đặc biệt với vị doanh nhân trẻ đang lọt vào tầm ngắm của dư luận. Nhiều người cho rằng, Hạ Vi chỉ mượn chuyện tình cảm với chồng cũ Hồ Ngọc Hà để PR cho bản thân mình. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, vị doanh nhân trẻ kia mới là người cố tình “phơi” ra cho mọi người thấy chuyện riêng tư của mình với Hạ Vi.

Cách này ngoài giúp Hạ Vi mau chóng trở nên nổi tiếng, còn để đánh lạc hướng dư luận - giúp “người cũ” Hồ Ngọc Hà tạm thời tránh được “cơn bão”  trước nghi án tình cảm liên quan đến một người đàn ông khác đã có gia đình. Đặc biệt, khi nghi án hẹn hò với Hạ Vi còn đang “sốt xình xịch” thì vị doanh nhân này cũng kịp ra mắt một công ty mới. Dù lý do gì chăng nữa thì một sự thật rõ ràng rằng việc công khai chuyện hẹn hò lại được xem như chiêu PR hiệu quả giúp người trong cuộc lợi đủ thứ. 

Thật giả chuyện "sao" Việt hẹn hò  ảnh 2Muốn giữ chuyện tình cảm riêng tư, song Hòa Minzy lại thường xuyên chủ động để lộ những bức ảnh thân thiết với Công Phượng trên… mạng xã hội!

Lợi bất cập hại

Dư luận đã quá quen với việc thỉnh thoảng trong làng giải trí Việt lại dấy lên nghi án hẹn hò, mà một trong hai nhân vật chính kiểu gì cũng phải là người nổi tiếng, hoặc có khả năng giúp người kia trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên, không phải lúc nào “chiêu” này cũng phát huy hiệu quả, thậm chí nhiều khi còn phản tác dụng. Điển hình phải kể đến việc nữ ca sĩ trẻ Hòa Minzy cố tình khoe mối quan hệ đặc biệt với cầu thủ đang được xem như “ngôi sao” trong làng bóng Việt - Công Phượng. Không chỉ cố tình để lộ ảnh mặc đồ đôi, ảnh “khóa môi”, ảnh cận cảnh hình xăm tên Công Phượng trước ngực và sau lưng… cô ca sĩ trẻ ít người biết đến này còn liên tục thể hiện tình cảm với chàng cầu thủ nổi tiếng khiến nhiều người không khỏi tò mò.

Cách ngấm ngầm công khai chuyện riêng tư của Hòa Minzy không chỉ vô tình đẩy chàng tiền đạo xứ Nghệ vào “tâm bão” mà còn khiến cô vấp phải sự phản ứng gay gắt từ dư luận vì cho rằng, cô đang cố tình dựa hơi người nổi tiếng hơn mình để PR tên tuổi. Đó là lý do dù chưa phải là ca sĩ nổi tiếng, nhưng Hòa Minzy đã được nhiều người ưu ái gán cho biệt danh… kịch sĩ. Cũng từ đây, phong độ chơi bóng thất thường của Công Phượng cũng bị quy kết là tại… mải yêu, đến mức bố mẹ anh phải lên tiếng khuyên con trai nên gác chuyện tình cảm sang một bên để tập trung phát triển sự nghiệp.

Thời buổi mạng xã hội nhộn nhạo đủ thứ thông tin từ trong nhà ra đến ngoài đường, chuyện hẹn hò cũng được xem như chiêu thức để giúp người chưa nổi tiếng một bước vụt lên hàng “sao”. Nhưng dư luận thì ngày càng tinh tường trong việc nhận biết mức độ thật giả của từng câu chuyện chứ không dễ để bị “dắt mũi” như xưa. Vì thế, chuyện riêng tư của “sao” nếu xuất phát từ tình cảm chân thành thì chẳng bao giờ lo bị phán xét hay tẩy chay. Còn ngược lại, hẹn hò chỉ để tránh “bão” hay PR bản thân thì sớm muộn cũng bị dư luận quên lãng.