Sống lại các câu chuyện tình qua ngôn ngữ ballet

ANTĐ - Sau “cơn sốt” “Hồ thiên nga” diễn ra vào cuối năm 2015, chương trình biểu diễn của các ngôi sao ballet Pháp “Paris ballet” rất có thể sẽ tạo ra một “cơn sốt” thứ hai khi trang web của chương trình vừa khai trương đã đạt được lượng truy cập khổng lồ. 

Sống lại các câu chuyện tình qua ngôn ngữ ballet ảnh 1Một cảnh trong vở ballet “Kẹp hạt dẻ”

Dành riêng cho khán giả Việt Nam

Hà Nội sẽ là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của 11 ngôi sao ballet đến từ các nhà hát hàng đầu thế giới như Opéra de Paris, Opéra Berlin, Nhà hát quốc gia Madrid, Scala - Milan, San Francisco Ballet. Với sự sang trọng, đẳng cấp, đêm diễn “Paris Ballet” sẽ là dịp để khán giả Thủ đô thưởng lãm tinh hoa nghệ thuật ballet phong cách Pháp, nơi được coi là cái nôi đã sản sinh ra loại hình nghệ thuật đỉnh cao của nhân loại. 

9 trích đoạn biểu diễn trong chương trình sẽ là 9 câu chuyện tình yêu đan xen trong một hành trình giới thiệu nghệ thuật ballet đặc trưng mà Pháp đã tạo dựng qua nhiều thế kỷ. Từ phong cách lãng mạn tinh tế và bay bổng của ballet cổ điển với những quy chuẩn như vũ điệu xoay tròn, nhảy chân chéo… cho đến phong cách ballet hiện đại vẫn giữ những động tác căn bản nhưng lại có thêm vẻ đẹp mạnh mẽ, nồng nhiệt và nổi loạn, khai phá những phương diện và kỹ thuật mới làm thăng hoa ngôn ngữ nghệ thuật múa.

Chương trình được dành riêng cho khán giả Việt Nam vì thế sẽ gồm các trích đoạn nổi tiếng và dễ cảm thụ như Carmen, Kẹp hạt dẻ, Don Quichott, In the night, Những đứa trẻ thiên đường. Điểm xuyên suốt trong các trích đoạn này là tình yêu đôi lứa và chủ nghĩa lãng mạn sẽ kết dính các câu chuyện rời rạc trở nên hòa quyện trong một đêm diễn đỉnh cao. Đặc biệt, để khán giả cảm nhận gần gũi và đầy đủ hơn về nghệ thuật ballet, phần âm nhạc sẽ được Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam chơi trực tiếp và nghệ sỹ dương cầm nổi tiếng thế giới Henri Barba biểu diễn. Trên nền nhạc Faure, Adam, Bizet... và cả Tchaikovski, những vũ công tài ba sẽ làm sống dậy những câu chuyện tình qua các vũ điệu. Còn nghệ sỹ piano Henri Barba với những giai điệu Chopin sẽ làm thổn thức trái tim người hâm mộ.

Sống lại các câu chuyện tình qua ngôn ngữ ballet ảnh 2Chương trình sẽ giới thiệu nghệ thuật ballet đỉnh cao của Pháp

Sẽ để lại nhiều ấn tượng khó quên

Xuất hiện tại Việt Nam lần này có các vũ công nổi tiếng như Agnès Lestetu, Mathilde Froustey, Aida Badia… Đặc biệt, chương trình sẽ có sự tham  gia của ngôi sao ballet nước Pháp, người mang hai dòng máu Pháp - Việt, Alice Renavand. Một vũ công mang trong mình dòng máu Việt lại chuyển tải những gì tinh túy nhất của trường phái ballet Pháp tới khán giả trên quê hương thứ hai của mình, luôn là điều thú vị với những người tới thưởng thức đêm diễn. Cũng giống như “Hồ thiên nga”, lượng vé bán ra thị trường của “Paris ballet” chỉ khoảng 500 vé. Số lượng vé còn lại (3.000 vé) dùng để tri ân khách hàng và các đối tác.

Theo bà Quỳnh Hương, thành viên Ban tổ chức cho biết: “Do đã có kinh nghiệm tổ chức một số chương trình nghệ thuật lớn, chúng tôi không cung cấp hotline cũng như tên của người bán vé. Tuy vậy, trang web bán vé của chương trình (Paris-ballet.vn) có lượng người truy cập rất lớn, nhiều lúc đã xảy ra tình trạng nghẽn mạng”. 

Trung tâm Hội nghị Quốc gia được lựa chọn làm địa điểm biểu diễn của chương trình “Paris Ballet”. Do sân khấu hội nghị không thích hợp với nghệ thuật ballet nên Ban tổ chức đã thiết kế và làm lại theo yêu cầu khắt khe của đơn vị tổ chức. Sân khấu sẽ được lát sàn gỗ, trải thảm và làm nhiều lớp rèm theo đúng quy chuẩn quốc tế. Với sự chuẩn bị công phu, tỉ mỉ, chương trình sẽ đưa khán giả du ngoạn cùng nghệ thuật ballet Pháp và hứa hẹn để lại nhiều ấn tượng khó quên. “Paris ballet” sẽ diễn ra vào tối 11-6.