Người trong cuộc nói gì về "chung kết ngược" Đồng Nai-HAGL?

ANTĐ - Cả HLV Nguyễn Quốc Tuấn (HAGL) và đồng nghiệp Trần Bình Sự (Đồng Nai) đều chung quan điểm: Cánh cửa trụ hạng sẽ rộng mở cho đội nào giành trọn 3 điểm ở trận "chung kết ngược" chiều 28-8.

Bước vào trận đấu này, cả HAGL và Đồng Nai đều có 17 điểm, tạm chia nhau hai vị trí cuối trên bảng xếp hạng khi V-League 2015 chỉ còn 4 vòng đấu là kết thúc. Một chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp sẽ mở ra cơ hội trụ hạng rất lớn cho đội còn lại.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL cho biết đây là trận đấu mà đội của ông không được phép thua. "Mục tiêu của chúng tôi là phải có điểm trên sân Đồng Nai. Tinh thần và thể lực của đội đang rất tốt. Tôi tin mục tiêu đó sẽ hoàn thành", tân HLV trưởng HAGL nói.

Người trong cuộc nói gì về "chung kết ngược" Đồng Nai-HAGL? ảnh 1

HAGL (áo xanh) và Đồng Nai đều hướng tới 3 điểm trong trận đấu chiều 28-8

Ở buổi tập chiều 27-8, buổi tập cuối cùng trước trận "chung kết ngược" với Đồng Nai, HLV Nguyễn Quốc Tuấn chủ yếu cho đội tập nhẹ, chơi bóng "ma". Cầu thủ đội khách tỏ ra khá thoải mái, phấn khích ở buổi tập này. Tuy nhiên, vẫn còn đó những lo lắng khi ở trận đấu chiều mai, HAGL mất sự phục vụ của chân sút chủ lực - Công Phượng. "Vắng Công Phượng, HAGL mất đi một vài phương án tấn công. Tuy nhiên, Ban huấn luyện đã có những phương án thay thế", HLV Nguyễn Quốc Tuấn nói và cho biết sự trở lại của ngoại binh Moussa sau án treo giò có thể là phương án thay thế hiệu quả.

Có mặt trên sân theo dõi buổi tập của HAGL, HLV Trần Bình Sự bên phía Đồng Nai đánh giá: "Cầu thủ trẻ của HAGL có kỹ thuật tốt nên có thể sẽ làm chủ được thế trận. Ngoại binh Moussa của họ có thể lực, tốc độ tốt và lối chơi hiện đại nên có thể sẽ khiến hàng thủ của chúng tôi vất vả. Tuy nhiên điểu yếu của HAGL là non kinh nghiệm. Lối chơi của họ cũng thường dễ bắt bài".

Người trong cuộc nói gì về "chung kết ngược" Đồng Nai-HAGL? ảnh 2

Trọng tài FIFA người Malaysia - Abdul Wahab (cầm bóng) sẽ điều khiển trận Đồng Nai-HAGL

HLV Trần Bình Sự tỏ ra rất vui khi thông tin lãnh đạo CLB Đồng Nai vừa giải ngân hết số tiền nợ cầu thủ và còn treo thưởng gần 1 tỷ đồng cho trận thắng chiều mai (28-8). "Mấy vòng qua, anh em cầu thủ có chút tâm tư quanh chuyện tiền thưởng, tiền lót tay bị nợ. Nhưng nay mọi chuyện đã được tháo gỡ. Tinh thần toàn đội đang rất hưng phấn", HLV Bình Sự nói và cho biết Đồng Nai sẽ chơi hết sức có thể để giữ trọn 3 điểm trên sân nhà.

Điều khiển trận "chung kết ngược" Đồng Nai - HAGL sẽ là trọng tài FIFA người Malaysia, ông Mohd Nafeez bin Abdul Wahab. Trọng tài Abdul Wahab 36 tuổi, được đánh giá cao không chỉ về trình độ chuyên môn mà còn dày dạn kinh nghiệm do đã cầm còi tại các giải đấu chính thức do LĐBĐ châu Á  tổ chức. Cả HLV Trần Bình Sự và HLV Nguyễn Quốc Tuấn đều cho rằng sự xuất hiện của trọng tài ngoại xóa tan những lo ngại về năng lực lẫn chuyện thiên vị.