K+ chia sẻ quyền phát sóng trận Việt Nam - Đài Loan cho VTV

ANTĐ - Tối 1-9, đại diện truyền thông của Truyền hình số vệ tinh K+cho biết đơn vị này đã nắm quyền phát sóng độc quyền trận Đài Loan (Trung Quốc) - Việt Nam vào ngày 8-9. Tuy nhiên, K+ sẵn sàng chia sẻ cho VTV để phát trận đấu trên kênh quảng bá, phục vụ người hâm mộ cả nước.

Người đại diện truyền thông K+ cho biết thêm, phía Ban tổ chức bán bản quyền vòng loại World Cup khu vực châu Á theo từng trận, cách thức bán cũng khá phức tạp, mỗi lần mua lại là một nhà cung cấp khác nhau.

Trước đó, K+ cũng là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu quyền phát sóng trận Thái Lan - Việt Nam (trận đấu đầu tiên của bảng F, bảng đấu có Việt Nam tham dự) và sau đó đơn vị này đã chia sẻ cho Đài truyền hình Việt Nam phát sóng trên kênh quảng bá VTV6, phục vụ người hâm mộ cả nước. "Chúng tôi đã có trong tay bản quyền phát sóng độc quyền trận Đài Loan - Việt Nam và sẽ tiếp tục chia sẻ cho VTV phát trên kênh quảng bá", đại diện K+ cho biết.

K+ chia sẻ quyền phát sóng trận Việt Nam - Đài Loan cho VTV ảnh 1

Tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, Việt Nam nằm cùng bảng F với các đội Iraq, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) và Indonesia. Trong đó, Indonesia hiện vẫn đang thi hành án phạt cấm thi đấu từ FIFA. Ở trận ra quân, thầy trò HLV Miura để thua Thái Lan 0-1 tại Bangkok (lượt đi). Thái Lan hiện là đội tạm dẫn đầu bảng F với 6 điểm sau 2 lượt trận. 

Trận gặp Đài Loan ngày 8-9 tới, tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trên sân khách.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, tối 1-9, ngay sau khi vòng 24 V-League kết thúc, HLV Miura đã công bố danh sách 23 tuyển thủ tập trung ĐTQG. Trong số này, ngoài việc tiền đạo đình đám Công Phượng không có tên thì hậu vệ Nguyễn Huy Cường (Than Quảng Ninh) phải chia tay phút chót do dính chấn thương từ trận thắng Sanna Khánh Hòa 5-0 vào tối 1-9, thay thế là Bùi Tiến Dũng (HAGL mượn từ CLB Viettel).

K+ chia sẻ quyền phát sóng trận Việt Nam - Đài Loan cho VTV ảnh 2