HLV Miura loại "Ronaldo Việt" khỏi danh sách trận gặp Thái Lan

ANTĐ - Tiền vệ Phi Sơn - cầu thủ có biệt danh "Ronaldo Việt Nam", đã bị gạch tên ở danh sách rút gọn 23 tuyển thủ đăng ký cho trận gặp Thái Lan tối 13-10, cùng với 4 cái tên khác là Ngọc Thắng, Văn Thắng, Xuân Thành và Hoài Anh.

Trưa nay 12-10, tức một ngày trước trận gặp ĐT Thái Lan (19h ngày 13-10) trong khuôn khổ bảng F vòng loại World Cup 2018, Asian Cup 2019, HLV Miura đã công bố danh sách 23 tuyển thủ cuối cùng đăng ký với Ban tổ chức.

HLV Miura loại "Ronaldo Việt" khỏi danh sách trận gặp Thái Lan ảnh 1

Phi Sơn không có tên trong danh sách trận gặp Thái Lan

Đáng chú ý trong số này, tiền vệ Trần Phi Sơn (SLNA) - người có tên trong danh sách ra sân trận ĐT Việt Nam gặp Iraq hôm 8-10, đã bị gạch tên. Cùng với đó, tiền vệ Ngọc Thắng và tiền đạo Văn Thắng cũng không thể góp mặt. Đây là 2 cầu thủ cũng bị gạch tên trước trận gặp Iraq, do lý do sức khỏe không đảm bảo. Đây là điều khá đáng tiếc, đặc biệt với cá nhân Văn Thắng - chân sút nội ghi nhiều bàn thắng nhất (16 bàn) tại V-League 2-15 vừa qua.

Cùng với đó, thủ môn Hoài Anh lần thứ 2 không thể góp mặt ở danh sách cuối. Trường hợp của Xuân Thành bị loại do anh này đã dính 2 thẻ vàng (không được ra sân trận gặp Thái Lan) và đã xin rút lui từ cách đây một ngày.

HLV Miura loại "Ronaldo Việt" khỏi danh sách trận gặp Thái Lan ảnh 2Thành Lương trở lại sau chấn thương, giúp ĐT Việt Nam có thêm điểm tựa trong trận đấu với đối thụ kỵ giơ - Thái Lan

Cùng với 5 cái tên bị loại, ĐT Việt Nam đón sự trở lại của Thành Lương. Sau khi vắng mặt đáng tiếc ở trận gặp Iraq do lý do sức khỏe, Quả bóng vàng Việt Nam 2014 đã kịp bình phục và trở thành lựa chọn tin cậy của HLV Miura. Kinh nghiệm của Thành Lương, Công Vinh - những người trong đội hình đánh bại Thái Lan và vô địch AFF Cup 2008, sẽ rất bổ ích cho trận ĐT Việt Nam tái đấu đối thủ kỵ giơ này vào tối mai 13-10.

Danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam

Thủ môn (3):
Tô Vĩnh Lợi, Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Tuấn Mạnh. 
Hậu vệ (8): Đặng Văn Robert, Nguyễn Huy Cường, Đinh Tiến Thành, Mai Tiến Thành, Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Hoàng, Nguyễn Tiến Duy, Nguyễn Thanh Hiền. 
Tiền vệ (8): Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Duy Mạnh, Ngô Hoàng Thịnh, Nguyễn Trọng Hoàng, Phạm Thành Lương, Đặng Khánh Lâm, Võ Huy Toàn.
Tiền đạo (4): Mạc Hồng Quân, Nguyễn Công Phượng, Lê Công Vinh, Hoàng Đình Tùng.