Công Phượng tiếc nuối bàn thắng "hụt" vào lưới Man City

ANTĐ - Bị "nhốt" trên băng ghế dự bị suốt trận và chỉ được tung vào sân khoảng 5 phút cuối, Công Phượng chưa kịp để lại nhiều dấu ấn ngoài bàn thắng không hợp lệ vào lưới CLB Man City, tối 27-7.

Phút 87 trận giao hữu Việt Nam - Man City, Công Phượng vào thay Công Vinh trong tràng pháo tay của khoảng 3 vạn khán giả trên sân Mỹ Đình. Đây cũng là thời khắc đánh dấu lần đầu tiên khoác áo ĐTQG của tiền đạo 20 tuổi gốc Nghệ An này.

Công Phượng tiếc nuối bàn thắng "hụt" vào lưới Man City ảnh 1

Sự xuất hiện của Công Phượng ngay lập tức khuấy động bầu không khí trên sân Mỹ Đình

Công Phượng tiếc nuối bàn thắng "hụt" vào lưới Man City ảnh 2

Công Phượng chạy chỗ thông minh trong một tình huống tấn công của tuyển Việt Nam

Với chỉ vỏn vẹn 5 phút được vào sân (bao gồm cả thời gian bù giờ) nhưng Công Phượng đã ít nhiều khiến khán giả mãn nhãn bởi những pha chạy chỗ khôn ngoan, đi bóng kỹ thuật qua người cầu thủ Man City và chính anh cũng đã chọc thủng lưới Man City. Đáng tiếc bàn thắng không được tính, bởi trước đó, người kiến tạo cho Phượng là Quế Ngọc Hải đã ở trong tư thế việt vị. Dù bàn thắng không được công nhận song khán giả sân Mỹ Đình vẫn dành tràng pháo tay tán dương nỗ lực của Công Phượng.

Sau trận đấu, trên nhiều diễn đàn, các CĐV tỏ ra khó hiểu khi HLV Miura không tung Công Phượng sớm vào sân. Bản thân ông thầy người Nhật phát biểu sau trận cũng cho biết có ý định thử nghiệm cầu thủ trẻ và thực tế đã trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ như Tiến Dũng, Phi Sơn, Thanh Hiền (phút 46) và Duy Mạnh (phút 71). 

Công Phượng tiếc nuối bàn thắng "hụt" vào lưới Man City ảnh 3

Tiền đạo 20 tuổi vượt qua sự truy cản của George Evans
Công Phượng tiếc nuối bàn thắng "hụt" vào lưới Man City ảnh 4Công Phượng nuối tiếc khi bàn thắng vào lưới Man City không được công nhận

Nhưng phải đến phút 87, Công Phượng mới được tung vào sân khiến người hâm mộ thất vọng bởi rất nhiều người xem trận Việt Nam - Man City muốn được thấy Công Phượng sử dụng khả năng kỹ thuật của mình trước các ngôi sao của Man City, như cách anh từng làm rất thành công trong màu áo U19 Việt Nam lẫn U23 Việt Nam trước các đối thủ mạnh như U19 Australia, U19 Nhật Bản...

Ngoài ra, do là trận giao hữu nên tính biểu diễn, cống hiến cần phải được đề cao, thay vì chú trọng mặt tỷ sổ và Công Phượng là mẫu người đáp ứng được mục tiêu cống hiến này. Hơn nữa, Công Phượng thường thi đấu rất hay trong màu áo đội tuyển, cụ thể là tuyển U19 và U23. Tiếc là HLV Miura đã không làm thỏa mãn người hâm mộ Việt Nam ở trận đấu hiếm hoi so tài cùng các hảo thủ Anh quốc.

Với cá nhân Công Phượng, 5 phút trong trận đầu khoác áo ĐTQG Việt Nam đối đầu dàn san Man City tuy ít ỏi nhưng chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong nghiệp cầu thủ. Ở tuổi 20, trước mắt Phượng là những cột mốc chờ anh chinh phục.