Bầu Hiển "minh oan" cho Man City, tiết lộ ý đồ mời Barcelona

ANTĐ - Tại buổi gặp gỡ báo chí vào chiều 30-7. Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB - nhà tài trợ chính mời CLB Man City du đấu Việt Nam, đã trải lòng về sự kiện vừa qua, đồng thời hé lộ ý định mời Messi, Neymar... sang Việt Nam cùng Barcelona.

"Xác định mời Man City sang là lỗ!"

Tại buổi gặp gỡ, "bầu" Hiển đã có nhiều chia sẻ chân thành sau sự kiện mời Man City sang Việt Nam du đấu từ tối 25-7 đến 27-7. Ông chủ Ngân hàng SHB tâm sự vụ mời Man City sang Việt Nam khiến ông nhiều đêm mất ngủ và khi đội bóng nước Anh ra sân bay về nước ông mới thở phào nhẹ nhõm.

"Có thể không nói ra, nhiều người sẽ không hiểu. Nhưng sự thật, để mời Man City sang Việt Nam phải qua nhiều thủ tục, đáp ứng rất nhiều yêu cầu khắt khe từ đối tác, nào là an ninh, di chuyển, nơi ăn, chốn ở. Mọi chi tiết lịch trình trong 3 ngày Man City lưu trú Hà Nội đều phải vạch ra cụ thể, đưa họ duyệt, chuẩn từng phút một. Rồi trong quá trình đàm phán, phía Man City cũng đề ra những chi tiết bất lợi cho phía Việt Nam. Họ đưa ra một nội dung “với những lý do ngoài tầm kiểm soát” như cầu thủ đau bụng, chấn thương, SVĐ không đảm bảo… là huỷ trận đấu. Hay như quá trình mua bảo hiểm cho trận đấu nếu lỡ bị hủy, cũng phải liên hệ rất khó khăn mới tìm được một công ty bảo hiểm của Anh nhận lời. Phía Man City cũng yêu cầu ký hợp đồng 5 ngày sẽ phải chuyển tiền 50%, sau đó chuyển nốt trước khi đội bóng sang Việt Nam".

Bầu Hiển "minh oan" cho Man City, tiết lộ ý đồ mời Barcelona ảnh 1Bầu Hiển trải lòng tại buổi gặp gỡ báo chí sau sự kiện mời Man City du đấu

Tuy nhiên, đó là những yêu cầu khắt khe mà Man City áp dụng trên toàn thế giới, nên để mời được họ sang du đấu, nhà tài trợ buộc phải đáp ứng.

Trước câu hỏi của báo chí, rằng: "Xin ông có thể tiết lộ thương vụ mời Man City sang Việt Nam, phía nhà tài trợ lỗ hay lãi, con số cụ thể bao nhiêu?", "bầu" Hiển đáp ngay: "Khi có ý định mời Man City sang Việt Nam, chúng tôi đã xác định là chỉ có lỗ. Ngoài tiền phí ra sân cho đối tác, còn rất nhiều khoản tiền phải chi như công tác an ninh, thuê sân bãi, tổ chức các sự kiện giao lưu bên lề... Tiền bán vé cũng như đặt biển quảng cáo, bản quyền truyền hình là không đủ hồi vốn".

Cũng nhân buổi gặp, "bầu" Hiển chia sẻ thêm thông tin tiền bán biển quảng cáo đặt trên sân Mỹ Đình: "Không có chuyện tiền đặt biển quảng cáo thu về 20 tỷ đồng, theo cách tính trên một tờ báo rằng 20.000 USD nhân với gần 100 biển quảng cáo. 20.000 USD là gói để doanh nghiệp nào đó có nhu cầu đặt biển quảng cáo. Nhưng tôi nói luôn, các vị trí đẹp đặt biển đều đã dành cho SHB, VFF, Man City và các đối tác thương mại của ĐTQG Việt Nam. Chỉ còn các vị trí ở phía khán C và D, tiền thu về chỉ đủ để anh em công ty ăn trưa, chi tiêu trong quá trình làm việc, phục vụ sự kiện thôi".

Tuy vậy, ông chủ Ngân hàng SHB không buồn vì phải chịu lỗ, trái lại còn cho rằng sự kiện này "lãi" ở nhiều mặt: "Man City sang Việt Nam, người hâm mộ được thỏa nguyện xem các ngôi sao nước Anh bằng da bằng thịt; hình ảnh đất nước, con người và bóng đá Việt Nam được truyền đi khắp thế giới; hình ảnh của Ngân hàng SHB cũng được nhiều người biết đến hơn; cầu thủ, HLV bóng đá trong nước ít nhiều có được bài học thực tế bổ ích... Với bấy nhiêu cái được đó rồi mà còn mong sự kiện thu lời về mặt tài chính nữa thì quá tham lam. Với tôi, sự kiện kết thúc thành công là điều hạnh phúc nhất".

"Man City đòi hỏi khắt khe, đến tôi cũng không thể can thiệp"

Chia sẻ với báo giới, ông Đỗ Quang Hiển tâm sự có nhiều yêu cầu nghiêm ngặt, mang tính chuyên nghiệp cao mà phía Man City đặt ra buộc ban tổ chức phải đáp ứng. Lấy ví dụ, ông Hiển kể về một tình huống trong buổi tiệc giao lưu tối 26-7, có quan chức Ngân hàng SHB, VFF, các đối tác và lãnh đạo, cầu thủ Man City.

Bầu Hiển "minh oan" cho Man City, tiết lộ ý đồ mời Barcelona ảnh 2Hình ảnh cầu thủ Man City thân thiện ở một buổi giao lưu

"Các cầu thủ hôm đó rất nhiệt tình lên chụp hình và giao lưu với các thành viên trong buổi tiệc. Họ dành hẳn 30 phút cho việc này. Tuy nhiên khi các cầu thủ lên sân khấu thì các thành viên trong đó có cả quan chức của chúng ta lên quá đông, nên một lúc sau cầu thủ đã đi xuống vì không đảm bảo an ninh. Sau đó các cầu thủ được đưa sang một phòng riêng để ăn tối và có lực lượng vệ sĩ đứng gác ở ngoài cửa. Lúc đó, một số khách mời đến dự tiệc có dẫn theo cả các em nhỏ muốn đến xin chữ ký, chụp ảnh với cầu thủ Man City. Nghĩ mình là ông chủ doanh nghiệp mời đội bóng này đến nên tôi đưa một số vị khách này sang phòng ăn của cầu thủ để cho họ chụp ảnh. Tuy nhiên, đến tôi cũng bị lực lượng an ninh của Man City đuổi ra vì đây đang là giờ ăn của cầu thủ. Thú thật tôi cũng thấy nhục. Sau đó, tôi có nói chuyện với ông Phó Chủ tịch của Man City, thì ông này nói, đội bóng những quy định rất chặt chẽ và trong thời gian cầu thủ đang ăn thì không ai được làm phiền. Cụ thể trong hoàn cảnh đó, lực lượng an ninh được giao thẩm quyền bảo vệ cầu thủ, mọi lãnh đạo khác của Man City cũng không có quyền can thiệp. Không như kiểu của Việt Nam, có thể một ông sếp chỉ cần nói 1 tiếng là cấp dưới phải nghe theo", "bầu" Hiển kể.

Ông Hiển lấy làm vui khi Man City đã để lại nhiều hình ảnh đẹp trong chuyến du đấu, trong đó có việc đội bóng này thể hiện sự chuyên nghiệp bằng cách đá hết mình trong trận giao hữu thắng 8-1 với ĐT Việt Nam tối 27-7. 

Bầu Hiển "minh oan" cho Man City, tiết lộ ý đồ mời Barcelona ảnh 3

Đội bóng nước Anh có những yêu cầu khắt khe, trong đó có vấn đề an ninh

Trước ý kiến các ngôi sao nước Anh có phần thờ ơ với người hâm mộ, "bầu" Hiển nói: “Ban đầu khi ở khách sạn Marriott đón đoàn Man City từ sân bay về, tôi cũng có cảm giác họ hơi lạnh nhạt. Sau mình nghĩ họ quá mệt mỏi sau hành trình dài nên thông cảm. Thực tế ngay ngày hôm sau, Man City đã rất cở mở, nhiệt tình, giao lưu với người hâm mộ. Bản thân ông HLV trưởng còn đi tham quan, uống cà phê ở Hà Nội".

Tuy nhiên, "bầu" Hiển thừa nhận những mặt chưa được trong sự kiện Man City sang Việt Nam là truyền thông, phân phối vé. "Thật tình, chúng tôi mới lần đầu tổ chức một sự kiện không phải thế mạnh của mình nên thiếu sót là điều khó tránh khỏi", bầu Hiển giãi bày đồng thời yêu cầu cấp dưới lắng nghe, ghi chép các ý kiến đóng góp của giới truyền thông trao đổi tại buổi họp báo.

Một thông tin đáng chú ý được Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB tiết lộ, đó là kế hoạch mời CLB danh tiếng Barcelona sang Việt Nam du đấu trong vài năm tới.

"Đôi bên vẫn còn phải bàn bạc nhiều. Tôi cũng không dám nói trước điều gì, vì sợ nếu không thành mà nói trước, người ta lại bảo tôi nói phét. Nhưng cái gì thực tế, đã xảy ra thì tôi có thể tiết lộ. Cụ thể, vừa qua CLB Barcelona đã chủ động gửi thư đề nghị được hợp tác phát hành thẻ đồng thương hiệu. Tới đây, đôi bên sẽ có những bàn bạc, trong đó có việc mời đội bóng Tây Ban Nha sang Việt Nam du đấu. Nhưng như tôi nói, các đội bóng tên tuổi đòi hỏi rất cao về các tiêu chí khi du đấu. Hy vọng với việc tổ chức thành công sự kiện Man City sang Việt Nam vừa qua sẽ "mở đường" cho các đội bóng danh tiếng thế giới tới Việt Nam, trong đó có Barcelona. Sẽ không còn gì hạnh phúc hơn khi chúng ta được thấy Messi, Neymar thi đấu tại Việt Nam, cống hiến cho khán giả nước mình", "bầu" Hiển nói.