Tập trung đổi mới toàn diện giáo dục sau 70 năm phát triển

ANTĐ - So với yêu cầu phát triển đất nước, giáo dục và đào tạo nói chung còn nhiều hạn chế. Đây là lý do người đứng đầu ngành giáo dục khẳng định toàn ngành tập trung đổi mới toàn diện từ giai đoạn này.

Ngày 29-9, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm nền giáo dục Việt Nam (1945-2015) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ 6. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đánh giá, năm học 2015 – 2016 là năm thứ ba ngành giáo dục triển khai nghị quyết 29 đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Theo đó, ngành Giáo dục có nhiều cố gắng đáng trân trọng, toàn ngành tích cực chuẩn bị đổi mới phương pháp dạy học, thi cử... từng bước đáp ứng nhu cầu xã hội.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tuyên bố tập trung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục giai đoạn 2015-2020

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn ngành Giáo dục trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy hơn nữa các phong trào thi đua, nhân rộng hơn nữa các tấm gương điển hình, đổi mới quản lý giáo dục các cấp học...  triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện GD – ĐT.

Với 70 năm trưởng thành và phát triển, Bộ GD-ĐT đã khẳng định được vị thế, vai trò trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận khẳng định, trong 5 năm trở lại đây, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết 29 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, toàn ngành đã có nhiều nỗ lực thi đua làm theo lời Bác. Các phong trào thi đua phát triển theo chiều sâu và đã trở thành hoạt động thiết thực, thường xuyên trong ngành. 

Tuy đạt được kết quả rất đáng tự hào nhưng Bộ trưởng cũng đánh giá, so với yêu cầu phát triển đất nước, giáo dục và đào tạo nói chung, công tác thi đua, khen thưởng của ngành nói riêng còn nhiều hạn chế, bất cập.

“Trong giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo, toàn ngành quyết tâm tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, sâu sắc và hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tổ chức thực hiện có chiều sâu và hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tạo chuyển biến căn bản, thực chất về giáo dục và đào tạo” – Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định.

Bộ GD-ĐT vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc Lập hạng Nhất.

Trong giai đoạn 2010 – 2015 có 10 tập thể trong ngành Giáo dục được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. 15 nhà giáo được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Từ năm 2011, có 79 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, 1.251 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Với những thành tích đã đạt được, Bộ GD-ĐT vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc Lập hạng Nhất.