Lãnh đạo dự khai giảng sẽ không đọc diễn văn

ANTĐ - Năm học mới 2015-2016 sắp bắt đầu với lễ khai giảng được rút gọn và chỉ diễn ra trong ngày 5-9. Ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội mong muốn các bậc phụ huynh ủng hộ chủ trương này để các em học sinh thực sự có một ngày hội đến trường.
Lãnh đạo dự khai giảng sẽ không đọc diễn văn  ảnh 1

- Với quy mô hơn 1,7 triệu học sinh Hà Nội tập trung khai giảng vào một ngày 5-9, ngành giáo dục đã lường hết các vấn đề trong tổ chức chưa, thưa ông?

- Với quy mô học sinh đông nhất cả nước, việc tổ chức khai giảng trong cùng một ngày là một nét mới và các nhà trường phải bàn kỹ việc tổ chức như thế nào cho hợp lý. Chúng tôi đã yêu cầu nhà trường phối hợp với địa phương, ngành điện và đề nghị CATP Hà Nội hỗ trợ để đảm bảo an toàn, trật tự xung quanh khu vực trường học trong ngày khai giảng. 

- Nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca sẽ được thực hiện nghiêm trong ngày khai giảng, 5-9?

- Ở bậc học mầm non, nội dung lễ khai giảng sẽ do các địa phương xây dựng phù hợp với lứa tuổi. Còn tại các bậc học phổ thông, giáo dục thường xuyên, lễ khai giảng không thể thiếu nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước. Sau khai giảng, tiết học đầu tiên của THCS, THPT là nếp sống thanh lịch văn minh. Các lãnh đạo đến dự sẽ không đọc diễn văn mà sẽ thay bằng hành động đánh trống, tặng hoa, phát biểu ngắn gọn. 

- Bước vào năm học mới, ngành Giáo dục Thủ đô sẽ làm gì để đảm bảo không phát sinh tình trạng lạm thu?

- Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ thành lập 21 đoàn kiểm tra tất cả các trường học về công tác chuẩn bị cho năm học mới và thu chi đầu năm ngay sau tuần đầu của năm học mới. Quan điểm của chúng tôi là không chờ vi phạm mới xử lý. Nếu sau kiểm tra, trường nào vẫn cố tình thu sai, Sở sẽ có biện pháp xử lý mạnh.

Về vấn đề đồng phục học sinh, các trường phải công khai mẫu, logo để gia đình tự quyết định. Bảo hiểm Y tế là quy định theo luật, phụ huynh bắt buộc phải mua. Gia đình khó khăn được giảm theo quy định. Còn với bảo hiểm thân thể, tuỳ điều kiện, các gia đình có thể tự chọn gói bảo hiểm, đơn vị bán bảo hiểm.  

Lãnh đạo dự khai giảng sẽ không đọc diễn văn  ảnh 2

Năm học mới, học sinh sẽ có một ngày hội đến trường đúng nghĩa

- Trong năm học này, Hà Nội sẽ tập trung đổi mới nội dung gì, thưa ông?

- Năm học này, Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai chương trình trường học thân thiện ở bậc THCS và tiểu học. Chúng tôi cũng tập trung hoàn thiện hoạt động tư vấn tâm lý trong trường học. Các hoạt động đổi mới này đều hướng tới quyền lợi của học sinh, vì học sinh và rất cần sự ủng hộ của cha mẹ học sinh.

Đơn cử, tôi mong các bậc phụ huynh ủng hộ quy định không thuê dịch vụ trực nhật lớp. Việc trực nhật cũng là biện pháp giáo dục ý thức tôn trọng tập thể, tôn trọng của công, tôn trọng sức lao động.