Học sinh THPT Hà Nội làm bài khảo sát môn thi cuối

ANTĐ - Hôm qua, Sở GD-ĐT Hà Nội đã tiến hành khảo sát 2 môn đầu tiên là Toán và Ngoại ngữ đối với học sinh khối 12 THPT. Sáng nay, 21-4, thí sinh sẽ hoàn thành bài khảo sát cuối cùng với môn Ngữ văn. 

Mặc dù chỉ được coi là khảo sát, nhưng Sở GD-ĐT vẫn yêu cầu các trường thành lập cụm trường, bảo đảm yêu cầu bảo mật đề thi và khi chấm thi vẫn tiến hành dọc phách, chấm chéo.

Ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, mục đích của kỳ khảo sát này là để học sinh làm quen với kỳ thi THPT quốc gia sẽ diễn ra vào đầu tháng 7 tới nên việc tổ chức phải được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo đánh giá khách quan, đúng thực chất.

Sở GD-ĐT Hà Nội đã thành lập 5 đoàn thanh tra để kiểm tra việc tổ chức khảo sát của các trường, bảo đảm nguyên tắc 7 phòng thi có 1 cán bộ giám sát. Qua kết quả từ kỳ thi thử này, nhà trường và các cấp quản lý sẽ có thêm cơ sở đánh giá tình hình học tập của học sinh để từ đó kịp thời điều chỉnh trong quản lý và dạy học.