Gần 20 triệu học sinh cả nước khai giảng năm học mới

ANTĐ - Ngày 5-9, ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường, gần 20 triệu học sinh các cấp học đồng loạt bắt đầu năm học 2015-2016 với lễ khai giảng được cho là mang nhiều thông điệp đổi mới. Lễ khai giảng được thống nhất tổ chức cùng một ngày, cùng một thời điểm trên toàn quốc với yêu cầu ngắn gọn, trang trọng và vui tươi, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi học sinh.

Gần 20 triệu học sinh cả nước khai giảng năm học mới ảnh 1Lễ khai giảng sẽ mang nhiều thông điệp đổi mới trong năm học 2015-2016

Khái quát về những điểm đổi mới của năm học này, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết, toàn ngành giáo dục sẽ tập trung đổi mới quản lý, đổi mới từng phần chương trình giáo dục phổ thông, tiến tới triển khai đại trà từ năm 2018.

Việc phân luồng được đẩy mạnh sau THCS, THPT cùng với yêu cầu xây dựng chương trình liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, trong đó chú trọng điều chỉnh nội dung, đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp giáo dục đạo đức, giáo dục công dân để tránh lý thuyết suông, tạo thuận lợi cho quá trình giáo dục. Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” tiếp tục được đẩy mạnh.

Phương pháp dạy học sẽ tiếp tục được đổi mới, đồng bộ với đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá trong quá trình và kết quả học tập, rèn luyện theo hướng phát triển năng lực học sinh. Các trường tiểu học tiếp tục kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu vì sự tiến bộ của từng học sinh, coi trọng việc nhận xét để hướng dẫn học tập, không chấm điểm thường xuyên.

Ngành cũng tập trung, ưu tiên nguồn lực để hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; thực hiện Đề án hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020; củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập THCS.