Đề xuất giảm học phí cho du học sinh Việt Nam tại Úc

ANTĐ - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, Úc là nước thu hút nhiều sinh viên Việt Nam đi du học do chất lượng đào tạo tốt, chi phí sinh hoạt không quá cao. Hiện có 30.000 sinh viên đang du học tại Úc, chiếm số lượng lớn nhất so với các nước khác, trong đó có tới 90% là sinh viên du học tự túc. Số học bổng chính phủ Úc dành cho Việt Nam là 500 suất/ năm. 

Tại cuộc làm việc với Bộ trưởng Bộ Giáo dục bang Tây Úc Peter Collier, Thứ trưởng Bùi Văn Ga đề xuất mong muốn Úc nói chung, bang Tây Úc nói riêng giảm học phí cho sinh viên Việt Nam theo học các chương trình học bổng chính phủ; hỗ trợ đào tạo đội ngũ giáo viên tiếng Anh cho Đề án Ngoại ngữ 2020 của Việt Nam; hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, chuyển giao công nghệ cho phía Việt Nam…