"Cô giáo cung bọ cạp" hứa rút kinh nghiệm, không xin lỗi

ANTĐ - Tại buổi gặp gỡ với báo chí sáng 5-8, bà Phạm Nguyễn Lê Na - giáo viên tự nhận mình cung bọ cạp, xưng hô "mày-tao" và mắng học viên "vô học" trong một clip gây "bão mạng" vừa qua, cho biết sẽ rút kinh nghiệm về vụ việc.

Kể lại sự việc diễn ra trong clip, bà Lê Na cho biết trước thời điểm xảy ra sự việc, hai học viên đã cãi nhau với quản lý của trung tâm khoảng 30 phút và hai bên có giằng co với nhau.

"Khi thấy các bạn đăng ký đã quá hạn 4 tháng, quản lý xếp các học viên vào một lớp học mới. Tuy nhiên, các bạn đã nổi giận giật tờ giấy xác nhận trên tay tôi. Bạn ấy nói chúng tôi là lừa đảo và tiếp tục lặp lại cách nói đó đẩy tôi đến cảm giác bị xúc phạm quá mức, xúc phạm rất lâu nên tôi đã nói bạn ấy là vô học", giáo viên sinh 1984 thuật lại và cho biết sự việc có rất đông học viên chứng kiến, có thể làm chứng.

"Cô giáo cung bọ cạp" hứa rút kinh nghiệm, không xin lỗi ảnh 1

Giáo viên Lê Na tại buổi trao đổi với báo chí sáng 5-8


Giáo viên Lê Na thừa nhận hành động trong clip là bộc phát, trực tính

Nói về những phát ngôn "gây sốc" trong clip, bà Lê Na thừa nhận "đó là hành động bột phát, xuất phát từ sự trực tính của cá nhân mà tôi cần rút kinh nghiệm". Tuy nhiên trước câu hỏi: "Bà nghĩ mình cần phải có lời xin lỗi sau những lời lẽ thiếu văn hóa của một giáo viên?", bà Lê Na né tránh câu trả lời và cho rằng: "Mỗi người có một cách nhìn riêng về vụ việc. Tôi học một điều từ hiện tượng không thể quy về bản chất. Đánh giá một con người phải xem xét cả quãng thời gian dài, không thể nhìn người như thầy bói xem voi", và không đưa ra lời xin lỗi nào.

Bà Lê Na nói về tin nhắn đe dọa hướng vào bản thân và gia đình

Cũng tại cuộc trao đổi, giáo viên Lê Na đính chính lại thông tin trên một tờ báo trích lời bà nói rằng học viên trong clip đã nhắn tin đe dọa gia đình bà. "Trước buổi gặp với các bạn hôm nay (5-8), tôi chưa hề tiếp xúc và trả lời chính thức với phóng viên nào về vụ việc. Tuy nhiên tôi xác nhận, có những tin nhắn đe dọa hướng vào tôi cùng gia đình. Song tôi không khẳng định nó xuất phát từ cụ thể một ai cả".

Giải thích về câu "cung Bọ Cạp" trong clip, cô giáo này trần tình rằng mình chỉ nói theo cách vui vẻ như trong lớp học, với hàm ý: Bọ Cạp thì ghê và cô Lê Na cũng rất ghê gớm. Cũng tại buổi gặp, bà Lê Na dành khá nhiều thời gian để nói về quá khứ, trình độ học vấn cũng như uy tín của Trung tâm nơi bà giảng dạy, đồng thời cho biết sau vụ việc, học viên vẫn đến đăng ký và học tại trung tâm như bình thường, không có bất cứ xáo trộn nào về số lượng học viên tại trung tâm.

"Thậm chí các em còn học với thái độ nghiêm túc hơn. Nhiều người thầy, học viên của tôi ở xa còn nhắn tin, gửi mail chia sẻ, động viên khi biết về vụ việc", giáo viên Lê Na nói.


Giáo viên Lê Na hứa rút kinh nghiệm