Bé gái 16 tháng tuổi bị bầm tím mặt ở nhà trẻ: Công an vào cuộc tìm nguyên nhân

ANTĐ - Chiều 27-5, bà Đường Thị Lệ, Phó trưởng phòng GD-ĐT quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, Phòng đã đề nghị chính quyền và cơ quan công an vào cuộc làm rõ nguyên nhân bé gái 16 tháng tuổi gửi ở cơ sở mầm non Ánh Sao bị bầm tím mặt do tự ngã hay bị cô giáo đánh.

Về vụ việc bé gái 16 tháng bị thâm tím mặt, tay, chân khi học ở cơ sở mầm non Ánh Sao

ở Hà Đông- Hà Nội vừa được đăng tải trên mạng khiến nhiều người phẫn nộ, bà Đường Thị Lệ cho biết, trưa 27-5, Phòng GD-ĐT quận Hà Đông đã kiểm tra và đề nghị UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông họp khẩn với các đơn vị chức năng và phía cơ sở mầm non Ánh Sao cùng gia đình cháu bé bị bầm tím mặt. Theo đó, cơ quan công an sẽ vào cuộc để tìm hiểu nguyên nhân các vết bầm tím trên người cháu N.N.P.

Nhiều người bất bình với  sự việc xảy ra với bé N.N.P khi hình ảnh được đăng tải trên mạng

Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ chiều 27-5, bà Đường Thị Lệ cho biết, UBND phường sẽ có quyết định tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở mầm non tư thục Ánh Sao, chờ kết luận điều tra của cơ quan công an rồi mới quyết định hình thức xử lý tiếp theo.

Vết bầm tím được cho là do bị đánh chứ không phải bị ngã như giáo viên giải thích

Sự việc nói trên được nhiều người quan tâm sau khi gia đình cháu P đăng tải hình ảnh cháu P với nhiều vết bầm tím trên mặt và chân, tay. Điều khiến gia đình bức xúc là khi phát hiện con có nhiều vết thâm trên người, gia đình đã gọi điện cho cả hai cô giáo phụ trách lớp nhưng chỉ được giải thích là do con bị ngã.

Bà Lê Thị Thanh Nga, Hiệu trưởng cở sở mầm non Ánh Sao xác nhận bé N.N.P bị thâm tím mặt sau khi từ trường về nhà. Ngay sau khi nắm được sự việc, phía nhà trường đã yêu cầu hai cô giáo phụ trách trực tiếp trông nom cháu bé viết bản tường trình và báo cáo sự việc. 

"Tôi cũng đã yêu cầu hai cô giáo viết bản kiểm điểm và phải chịu trách nhiệm với gia đình học sinh. Các cô cũng khẳng định là những vết bầm tím là do bé đang ngồi thì ghế bị gãy dẫn đến cháu bị ngã mặt đập vào nền nhà chứ không phải do cô đánh" – bà Nga cho hay. 

Theo cô Nga, sáng nay, cô và 2 cô giáo chủ nhiệm lớp của bé N.N.P. đã tới gia đình xin lỗi và trình bày sự việc để gia đình hiểu rõ và thông cảm với cô giáo cũng như nhà trường. 

Tuy nhiên, trước hình ảnh bầm tím trên mặt bé N.N.P, nhiều người đã phân tích và cho rằng vết tích này không thể do bé bị ngã gây nên. Vì vậy, giải thích của cô giáo đứng lớp về nguyên nhân vụ việc khiến nhiều phụ huynh không bằng lòng. Nhiều ý kiến nhấn mạnh, sự việc cần phải được làm rõ bởi nếu không, phụ huynh còn lo ngại những vụ việc tương tự sẽ có thể xảy ra.