Bắt quả tang vụ nữ sinh viên Luật giải đề rồi tuồn vào phòng thi cho bạn

ANTĐ -Sáng nay 4-7, CAQ Cầu Giấy, Hà Nội, đã làm rõ hành vi của đôi nam nữ tiếp tay cho thí sinh gian lận trong kỳ thi Quốc gia 2015, bằng cách dùng công nghệ cao giải đề thi từ xa.

Sáng nay 4 -7, sau khi nhận được thông tin tại một quán cà phê nằm trên đường Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội, xuất hiện một cặp đôi đang có hành vi dùng thiết bị công nghệ cao giải đề thi tuồn vào cho thí sinh đang làm bài thi Quốc gia 2015, ban chỉ huy CAQ Cầu Giấy, Hà Nội, đã chỉ đạo Đội An ninh và các đội nghiệp vụ khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Bắt quả tang vụ nữ sinh viên Luật giải đề rồi tuồn vào phòng thi cho bạn ảnh 1

CAQ Cầu Giấy và các đơn vị có liên quan đến quán cà phê trên đường Trần Quốc Hoàn để làm rõ hai nam nữ có hay không hành vi giải đề tuồn vào phòng thi cho thí sinh

Tại quán cà phê trên đường Trần Quốc Hoàn, cặp đôi này gồm một nam thanh niên và một nữ đang nghi vấn sử dụng một số thiết bị điện tử cho việc giải đề rồi chuyển vào phòng thi. Cơ quan Công an đã tạm giữ máy tính xách tay, điện thoại và nhiều tài liệu liên quan.

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Bộ GD&ĐT, cho biết, nhận được thông tin trên trong giờ làm bài môn Lịch sử. Các đối tượng từ quán cà phê đọc vào phòng cho thí sinh tại hội đồng thi trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương (Hoàng Quốc Việt, Hà Nội). Đây là điểm thi của Học viện Kỹ thuật Quân sự (cụm thi số 4).

Bắt quả tang vụ nữ sinh viên Luật giải đề rồi tuồn vào phòng thi cho bạn ảnh 2

Nhiều tài liệu liên quan đến môn thi để trên bàn được cô gái này sử dụng vào mục đích gì sẽ được CAQ Cầu Giấy làm rõ

Ông Trinh cho biết, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo cán bộ xuống điểm thi Cao đẳng Sư phạm Trung ương để tăng cường công tác chỉ đạo tại từng phòng thi, cũng như những điểm thi liên quan.

PGS.TS Lê Minh Thái - Phó giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự (Hà Nội), Chủ tịch Hội đồng cụm thi số 4 cho biết, đã nhận được thông tin trên. PGS.TS Lê Minh Thái cũng cho hay, sáng nay, cơ quan công an làm việc tại điểm thi, yêu cầu cho gặp một thí sinh. Sau đó, đại diện cơ quan công an đã làm việc với thí sinh này cùng đại diện của điểm thi Cao đẳng Sư phạm Trung ương. 

Bắt quả tang vụ nữ sinh viên Luật giải đề rồi tuồn vào phòng thi cho bạn ảnh 3Nam thanh niên được CAQ Cầu Giấy mời về trụ sở để làm rõ sự việc

Cùng ngày, trao đổi với PV Báo ANTĐ, đại diện Đội An ninh CAQ Cầu Giấy xác nhận đã mời cặp đôi nam nữ này về trụ sở để làm rõ có hay không hành vi vi phạm. Danh tính của hai người này là Trần Đức Cường (SN 1985) và người con gái đi cùng tên là Lê Thị Thuỳ Linh.

Qua điều tra sơ bộ, tạm thời xác minh thí sinh Phạm Dương Long (Sinh năm 1995, quê Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) số báo danh KQH 0083xx, phòng thi 0062 tại điểm thi số 3, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương có nghi ngờ liên quan đến việc tuồn đề thi ra ngoài để nhờ người bên ngoài giải đề thi rồi dùng thiết bị công nghệ cao đọc trở lại vào bên trong.

Ngay sau khi thông tin ban đầu được Báo ANTĐ đăng tải, theo thông tin mới nhất PV An ninh Thủ đô vừa cập nhật, tại CAQ Cầu Giấy, nghi can Lê Thị Thùy Linh đã thừa nhận hành vi giải đề thi và tuồn vào cho thí sinh trong phòng bằng điện thoại di động iPhone. Linh hiện đang là sinh viên của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, là bạn thời THPT của thí sinh.

Liên quan đến nghi án thí sinh tuồn đề thi ra ngoài nhờ bạn giải và dùng thiết bị công nghệ cao đọc vào trong để làm bài, một trong hai nghi can là Lê Thị Thùy Linh trong bản tường trình gửi cơ quan Công an đã thừa nhận hành vi vi phạm. Cụ thể, Linh khai trong khoảng thời gian từ 7h đến 10h đã ngồi ở quán cà phê cùng với Trần Đức Cường giải đề thi môn Sử cho thí sinh Phạm Dương Long ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. 

Bắt quả tang vụ nữ sinh viên Luật giải đề rồi tuồn vào phòng thi cho bạn ảnh 4Linh khai nhận tại cơ quan Công an hành vi vi phạm của mình. CAQ Cầu Giấy cũng thu giữ nhiều tài liệu có liên quan

Hai đối tượng đã sử dụng điện thoại iPhone đọc và giải đề thi cho Long. Ở trong phòng thi, Long sử dụng thiết bị công nghệ cao để nhận lời giải và làm bài thi.

Khi đang đọc cho thí sinh đáp án đến câu thứ 3, cả Linh và Cường đã bị CAQ Cầu Giấy phát hiện, tạm giữ cùng nhiều tang vật có liên quan. Cả hai đối tượng trên và thí sinh đều là bạn học cùng THPT, năm lớp 10. 

 Trong bản tường trình của mình tại cơ quan Công an, Trần Đức Cường cũng khai nhận hành vi vi phạm.  Hiện CAQ Cầu Giấy đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.