Xuất hiện giọng hát khiến "vua nhạc sến" Ngọc Sơn "đứng hình"

ANTD.VN -Thể hiện ca khúc được xem là khó nhất trong kho nhạc Bolero, cô gái này đã khiến "ông vua nhạc sến" Ngọc Sơn "đứng hình". 

Tại vòng Quyết đấu của cuộc thi "Thần tượng Bolero 2017",  Lý Thu Thảo, Hoàng Ngọc Sơn, Dũng Sến và Hạ Vân - 4 thí sinh tài năng của đội HLV Quang Lê đã có màn so tài trên sân khấu. 

Ở vòng thi này,  Lý Thu Thảo không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh đẹp của mình mà còn mang đến bất ngờ lớn cho khán giả khi chọn thể hiện một sáng tác Bolero lâu nay vẫn được xem là rất khó - ca khúc "Tiễn người đi".

HLV Quang Lê chia sẻ, anh biết "Tiễn người đi" là một ca khúc rất khó thể hiện và sẽ là thử thách lớn cho học trò của mình. Tuy nhiên, anh vẫn muốn Lý Thu Thảo thể hiện nhạc phẩm này với suy nghĩ: "Nếu thể hiện trọn vẹn, đây sẽ là tiết mục tạo nên điểm nhấn mạnh mẽ của Thần tượng Bolero mùa 2".

Về phần mình, Lý Thu Thảo bày tỏ: "Đây là một ca khúc rất khó với Thảo, những nốt cao thì cao quá, thấp thì thấp quá, tuy nhiên đây là thử thách mà Thảo phải cố gắng vượt qua".

Trước đó, nhạc sĩ Hàn Châu - người giữ vai trò cố vấn cho đội của HLV Quang Lê từng nhận xét, Lý Thu Thảo có rất có lực trong giọng hát, tuy nhiên có những chỗ cần hát chậm lại và tạo cao trào cho bài hát. Và kết quả là màn trình diễn của Lý Thu Thảo tại vòng thi này đã khiến HLV Ngọc Sơn đã "đứng hình" vì cô hát quá hay.

Cũng tại đêm thi, đối thủ của Lý Thu Thảo là "hotboy" Hoàng Ngọc Sơn cũng gây xúc động khi thể hiện ca khúc Bolero "Sao chưa thấy hồi âm". Nam thí sinh này được HLV Quang Lê nhận xét có chất giọng đẹp và hoàn toàn phù hợp khi thể hiện ca khúc này. Với ngoại hình sáng sân khấu, chất giọng nhẹ nhàng, trầm ấm đậm chất Bolero, Hoàng Ngọc Sơn hứa hẹn sẽ chiếm được tình cảm của khán giả.

Bên cạnh đó, Dũng Sến sẽ thể hiện ca khúc "Được tin em lấy chồng". Đây là ca khúc được HLV Quang Lê yêu thích và rất tự tin khi giao cho học trò của mình thể hiện.

Còn Hạ Vân mang đến ca khúc "Khóc thầm" - nhạc phẩm kinh điển được nhiều thế hệ người yêu nhạc Bolero Việt Nam yêu thích.