Xẩm "đường lưỡi bò" gây sốt

ANTĐ - Với ca từ trực diện, lối châm biếm dí dỏm, hài hước nhưng cũng không kém phần sâu cay, bài “Xẩm đường lưỡi bò” đã gây “sốt” mạng xã hội ngay sau khi được nhóm Xẩm Hà thành ra mắt. 

Nhóm Xẩm Hà thành

Bài xẩm do nhạc sĩ Nguyễn Quang Long sáng tác và thể hiện cùng nghệ nhân xẩm Mai Tuyết Hoa với mong muốn góp tiếng nói chung cùng giới văn nghệ sĩ Việt ủng hộ việc Tòa Trọng tài quốc tế (PCA) ra phán quyết bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” phi lý của Trung Quốc.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long chia sẻ, anh viết bài xẩm này trong một đêm, sau khi nghe ca sĩ Thái Thùy Linh gợi ý và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của rất nhiều người yêu xẩm. Tham gia thể hiện trong bài xẩm này còn có nghệ sĩ Nguyễn Hải Đăng (đàn nhị) và nghệ sĩ Phạm Đình Dũng (bộ gõ).

Dự kiến trong đêm “mini-show” có tên gọi “Công cha ngãi mẹ sinh thành” diễn ra vào tối 12-8 tới tại Hà Nội, bài xẩm này cũng sẽ được nhóm Xẩm Hà thành lần đầu tiên trình diễn trên sân khấu.