Ưng Hoàng Phúc ra mắt bộ đôi album, "tái sinh" những bài hit đình đám

ANTD.VN -Nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc bất ngờ ra mắt bộ đôi album gồm 1 album với những ca khúc mới và 1 album là các ca khúc hit đình đám một thời của anh được remix. 

Ngày 24-6 vừa qua, nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc chính thức góp mặt trên kệ đĩa bằng bộ đôi album "U2" với chủ đề "Nơi đó có con đường... Đâu dễ tìm được nhau", và album remix "Tái sinh".

Với album "U2" thì Ưng Hoàng Phúc vẫn chọn dòng nhạc sở trường Pop Ballad làm chủ đạo, tuy nhiên có một điều đặc biệt là trong album này, Phúc có kết hợp với một người anh – một người nhạc sĩ đã gắn bó với anh 15 năm qua, và góp phần làm nên tên tuổi nam ca sĩ qua các ca khúc: Thà rằng như thế, Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc, Người ta nói,... đó là nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh.

Ca khúc "Nơi đó có con đường" của nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh được Ưng Hoàng Phúc chọn là ca khúc chủ đề. Ưng Hoàng Phúc cho biết, bởi vì đây là ca khúc mà anh nghĩ có rất nhiều ý nghĩa, trải qua một khoảng thời gian tương đối dài không chỉ trong âm nhạc mà còn trong cuộc sống, Ưng Hoàng Phúc cảm nhận được rất nhiều và anh tìm thấy được sự đồng cảm qua từng ca từ, giai điệu bài hát.

Bên cạnh đó, trong album "U2" khán giả sẽ được nghe một ca khúc nói về tình cảm cha con, tình cảm gia đình, nói về điều đó Ưng Hoàng Phúc cười chia sẻ: “Thật ra khi nhận được ca khúc 'Tiễn con đi' một sáng tác của nhạc sĩ Đình Văn, Ưng Hoàng Phúc rất thích và băn khoăn trong việc có nên đưa vào album U2 không, sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng và có sự góp ý của bà xã thì Tiễn con đi đã có mặt trong U2, vì Phúc nghĩ khoảng thời gian 5 năm qua có rất nhiều điều xảy ra, vui có, buồn có, hạnh phúc, hân hoan có, đặc biệt là sự ra đời của Johnny, chính vì thế ca khúc về tình cha con này như là một đánh dấu đặc biệt trong quá trình làm nên album U2”.

Đáng chú ý, album còn lại - "Tái sinh" chính là tổng hợp những ca khúc hit đình đám, in sâu trong lòng khán giả của nam ca sĩ nhưng được đầu tư hoà âm phối khí hoàn toàn mới. Ý nghĩa của “Tái sinh” cũng như sự kết thúc - khởi đầu rất nhiều lần trong một cuộc đời người nghệ sĩ, khép lại thành công cũ để tiếp tục sáng tạo và gặt hái.

Ở thời điểm hiện tại, làm album là xác xuất thua lỗ trên 70%, khách quan mà nói thì ngành công nghiệp CD đã thật sự thoái trào so với những phương tiện giải trí khác. Vì thế việc quyết định ra album hẳn 12 bài hát là một bài toán khó cho bất kì ca sĩ nào.

Nắm rõ tình hình, chính vì thế Ưng Hoàng Phúc không hề đặt nặng vấn đề lợi nhuận cho sản phẩm của mình, anh mong đây sẽ là món quà đáp ứng mong mỏi những khán giả đã yêu thương mình trong suốt thời gian qua. Ưng Hoàng Phúc tâm sự: "Giá trị tinh thần còn quý giá hơn bất kỳ giá trị vật chất nào". 

Trong buổi ra mắt album, Ưng Hoàng Phúc hát cùng band nhạc các ca khúc mới trong album theo thể loại acoustic, mộc mạc và gần gũi. Nam ca sĩ cũng được yêu cầu hát lại những ca khúc Hit một thời và nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ giới truyền thông.