"Tuyến du lịch vàng" kết nối di sản

ANTD.VN - Tổng Công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist), Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vừa phối hợp tổ chức khai trương “Tuyến du lịch vàng” tham quan thành phố Hà Nội và ra mắt sản phẩm du lịch với chủ đề “Truyền thống hiếu học”.

Sự ra đời của “Tuyến du lịch vàng” và sản phẩm du lịch với chủ đề “Truyền thống hiếu học” nhằm hiện thực hóa chủ trương của UBND TP Hà Nội về kết nối các điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố.

"Tuyến du lịch vàng" kết nối di sản ảnh 1Ưu điểm của “Tuyến du lịch vàng” là du khách có thể ở lại điểm đến bao lâu tùy thích và có hướng dẫn viên. Ảnh: Lam Thanh 

Dễ dàng có một hành trình thú vị

“Tuyến du lịch vàng” được thiết kế theo mô hình Hop on - Hop off (bước lên - bước xuống), mô hình du lịch công cộng đã xuất hiện từ lâu và phổ biến tại nhiều nước trên thế giới. Chỉ cần đăng ký trước một ngày trước ngày khởi hành là du khách có thể trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp cổ kính của Hà Nội tại các di tích lịch sử; tìm hiểu văn hóa, nghệ thuật, phong tục tập quán, truyền thống lâu đời thông qua các chương trình tham quan bảo tàng…

Du khách có thể chủ động lên lịch trình cho mình bởi “Tuyến du lịch vàng” là tour “mở”, chỉ với một lần mua vé duy nhất, từ 8h sáng đến trước 17h chiều, du khách có thể lên - xuống xe ở bất kỳ điểm đến nào. Đều đặn cứ 30-45 phút lại có một xe dừng đón. Tuyến đã kết nối 15 điểm đón, từ các khách sạn như Thăng Long Opera Hanoi, Sofitel Legend Metropole Hanoi, Hotel De L’opera, Hilton Opera Hanoi, Khách sạn Hòa Bình, Khách sạn Melia Hanoi… với các điểm đến như khu phố cổ Hà Nội; hồ Hoàn Kiếm, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò, chùa Quán Sứ, Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Quảng trường Ba Đình, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hoàng thành Thăng Long, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam…

Ưu điểm của “Tuyến du lịch vàng” là du khách có thể ở lại điểm đến bao lâu tùy thích, có hướng dẫn viên, bữa trưa thuận tiện… Ngoài ra, còn có tour nửa ngày cho những du khách có ít thời gian tham gia. Một điểm đặc biệt, có 2 loại xe đưa đón khách du lịch, một loại 7 chỗ tiện nghi và sang trọng với hệ thống đèn trần, tủ ly đồ uống… và xe 30 chỗ thích hợp với lượng khách đông. Đối với du khách lần đầu tới Hà Nội, tuyến du lịch này quả là tạo được sự thuận lợi tối đa, tránh được nguy cơ bị “chặt chém” cùng những lo ngại về sức ép giao thông. Đặc biệt, vì tuyến đã bao gồm vé tham quan, nên du khách tới tất cả các điểm đến có trong chương trình sẽ tiết kiệm được thời gian xếp hàng mua vé.

Thêm vào đó, ngoài việc khám phá hiểu biết về những nét văn hóa truyền thống của người Việt, du khách còn được trải nghiệm những giá trị mỹ thuật bằng việc gặp gỡ các nghệ nhân, họa sĩ hay trải nghiệm một công đoạn làm các đồ thủ công mỹ nghệ truyền thống tại đình Đồng Lạc, số 38 Hàng Đào, Hà Nội.

"Tuyến du lịch vàng" kết nối di sản ảnh 2Điểm nhấn của “Tuyến du lịch vàng” là sản phẩm du lịch với chủ đề “Truyền thống hiếu học” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Gia tăng lượng khách cho các điểm đến

Một điểm nhấn của “Tuyến du lịch vàng” là sản phẩm du lịch với chủ đề “Truyền thống hiếu học” được xây dựng để kết nối giữa Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Du khách có thể cảm nhận những giá trị truyền thống hiếu học được thể hiện ở 19 tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu thế kỷ 18-19, những bức tranh chân dung về những người có công, thành danh trong quá trình học tập hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật.

Những bức tranh thờ như “Quan Văn vinh quy”, “Quan Võ vinh quy”, bức tranh “Bình văn” (1898) của Lê Huy Miến là bức tranh sơn dầu đầu tiên khẳng định mỹ thuật Việt Nam có tác phẩm hội họa theo lối phương Tây, hay những bức tranh tái hiện thời kỳ kháng chiến khốc liệt nhưng không vơi tinh thần học tập: “Cầm đuốc đi học” - Tô Ngọc Vân, “Giờ học tập” - Nguyễn Sáng, “Người giáo viên rẻo cao” - Lê Huy Hòa… hay điêu khắc gỗ “Đi học chữ Bác Hồ” của Tạ Quang Đạo…

Từ những bước đi ban đầu của tour kết nối các điểm đến, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã phân luồng khách tham quan. “Thay vì khách đi vào cổng chính rồi quay lại cổng chính, chúng tôi đã hướng dẫn khách qua cổng phố Văn Miếu; thiết lập hệ thống biển chỉ dẫn để du khách có thể tiếp cận dễ hơn với Bảo tàng Mỹ thuật”, Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám chia sẻ. Việc này giúp du khách tiếp cận được những giá trị đa dạng của văn hóa Việt Nam đang được lưu giữ tại hai điểm tham quan vốn rất gần nhau. 

Cũng theo ông Lê Xuân Kiêu, trong thời gian tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ đưa vào triển khai dịch vụ thuyết minh tự động bằng 8 ngôn ngữ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều ngôn ngữ khác nhau. “Những nỗ lực đó của chúng tôi đều hướng tới mục tiêu kết nối các bảo tàng, di tích, điểm tham quan trên địa bàn thành phố để phục vụ du khách ngày càng tốt hơn, qua đó góp phần cho sự phát triển bền vững của du lịch Thủ đô. Chúng tôi hy vọng sự kết nối đó ngày càng mở rộng hơn, hiệu quả hơn với nhiều đơn vị bảo tàng, di tích trong thời gian tới”, ông Lê Xuân Kiêu khẳng định.

“Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn hợp tác thêm với các điểm du lịch khác để có thể đưa du khách đến nhiều nơi hơn, ví như các làng nghề: gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, làng cổ Đường Lâm…”.

Ông Phùng Quang Thắng (Giám đốc Công ty Lữ hành Hanoitourist)