Triển lãm "Di sản Văn hóa biển, đảo Việt Nam"

ANTD.VN -Đây là một trong những điểm nhấn tại Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI tại Quảng Nam năm 2017. Ngoài nhiệm vụ chính trị, thì triển lãm còn tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc vùng biển đảo Việt Nam, giới thiệu tiềm năng du lịch biển đảo. 

Triển lãm “Di sản Văn hóa biển, đảo Việt Nam” do Bộ VH-TT&DL, Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam phối hợp cùng Sở VH-TT&DL của 16 tỉnh, thành phố: Quảng Nam, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang và Tp Hồ Chí Minh tổ chức.  

Chùa Cầu Hội An

Theo đó, triển lãm sẽ được tổ chức tại Quảng trường biển Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam từ ngày 9 đến 14-6 với chủ đề: “Ấn tượng Di sản Văn hóa - Du lịch biển đảo Việt Nam”.

“Di sản văn hóa biển đảo Việt Nam” sẽ cho thấy một bức tranh tổng quát về biển, đảo Việt Nam từ giai đoạn lịch sử trước cho tới hiện nay với khu trưng bày tư liệu, hiện vật, bản đồ cổ, tư liệu Hán, Nôm về Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam; trưng bày 19 châu bản triều Nguyễn có nội dung về chủ quyền biển đảo đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ghềnh Đá Đĩa ở tỉnh Phú Yên nổi tiếng, đẹp bậc nhất trên thế giới.

Tại đây cũng giới thiệu 150 hiện vật cổ về văn hóa biển đảo Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử, hiện vật, trang phục lễ hội cư dân vùng biển của các Bảo tàng, Nhà sưu tập tư nhân... Đặc biệt, hơn 100 bức ảnh sẽ được trưng bày với nội dung thể hiện sự quan tâm và chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong công cuộc xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc; Xây dựng bảo vệ biển đảo quê hương còn phải gắn với xây dựng đời sống văn hóa cư dân trên các vùng biển, đảo Việt Nam và kiên quyết đấu tranh  bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Bãi biển Cửa Đại nằm cách phố cổ Hội An 5 km về phía Đông được vinh danh là 1 trong 25 bãi biển đẹp nhất châu Á.

Ngoài ra, khu vực trưng bày riêng của 16 tỉnh, thành phố có biển tham dự triển lãm cũng có nội dung trưng bày riêng với tên gọi: Không gian “Sắc màu Di sản Văn hóa - Du lịch biển đảo” các tỉnh, thành phố.

Tại khu trưng bày này sẽ giới thiệu những giá trị đặc trưng về di sản văn hóa, du lịch biển đảo, các chương trình nghệ thuật dân gian vùng biển và bán các sản phẩm từ biển, hải sản đặc sản của các tỉnh như: Quảng Nam sẽ giới thiệu những điểm du lịch biển nổi tiếng: Cù Lao Chàm, Hội An, Tam Thanh; Đà Nẵng trưng bày di sản, văn hóa du lịch biển đảo Hoàng Sa; Quảng Trị giới thiệu di sản văn hóa đảo Cồn Cỏ; Quảng Ngãi nhấn mạnh văn hóa du lịch đảo Lý Sơn; Khánh Hòa lại giới thiệu về văn hóa du lịch huyện đảo Trường Sa; Kiên Giang giới thiệu văn hóa du lịch đảo Phú Quốc và bán các sản phẩm đặc sản từ biển đảo: rượu sim, hồ tiêu, ngọc trai...

Trong suốt thời gian diễn ra, khách tham quan sẽ được thưởng thức các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc trưng, lễ hội vùng biển, đảo...