​Top 5 "Hoa hậu Hòa bình thế giới 2016" nói gì khi đến Việt Nam?

ANTD.VN - Trải qua chặng bay dài đến Việt Nam, Top 5 “Hoa hậu Hòa bình thế giới 2016” đã tề tựu đông đủ tại Hà Nội. Top 5 người đẹp bày tỏ sự hào hứng xen lẫn phấn khích khi tiếp xúc với con người và cảnh vật nơi đây.

 

Trải qua chặng bay dài đến Việt Nam, Top 5 “Hoa hậu Hòa bình thế giới 2016” đã tề tựu đông đủ tại Hà Nội. Top 5 người đẹp bày tỏ sự hào hứng xen lẫn phấn khích khi tiếp xúc với con người và cảnh vật nơi đây.

 

1 ngày sau khi đặt chân đến Hà Nội, đương kim Hoa hậu Ariska Putri Pertiwi (Indonesia) chia sẻ cô rất ấn tượng với cảnh sắc và con người nơi đây, đặc biệt là các món ăn. Người đẹp sinh năm 1995 cho biết, cô rất thích món phở và rất ấn tượng với tà áo dài truyền thống của phụ nữ Việt Nam. 

Dù trải qua chặng đường bay khá dài song chỉ sau một đêm nghỉ ngơi, Ariska Putri Pertiwi cùng các người đẹp trong Top 5 cuộc thi “Hoa hậu Hòa bình thế giới 2016” đã có buổi chụp hình trong trang phục áo dài tại khu vực Bờ Hồ. Người đẹp Indonesia tiết lộ, cô thực sự bị chinh phục bởi vẻ đẹp giản dị nhưng thanh lịch và quý phái của tà áo dài Việt.

Cũng theo đương kim “Hoa hậu Hòa bình thế giới 2016” thì vì hai nước Việt Nam và Indonesia có nhiều nét tương đồng về thời tiết cũng như giao thông nên việc chứng kiến cảnh các phương tiện di chuyển nườm nượp trên đường phố Hà Nội với cô cũng không có gì quá khác lạ. Cũng bởi điều đó nên Ariska Putri Pertiwi thổ lộ, cô cảm thấy nơi này giống như ở quê nhà của mình.

​Top 5 "Hoa hậu Hòa bình thế giới 2016" nói gì khi đến Việt Nam? ảnh 3

 Á hậu 3 Madison Anderson (bên trái) đến từ Puerto Rico và Á hậu 4 đến từ nước Mỹ - Michelle Leon (bên phải) 

Trong khi đó, Á hậu 3 Madison Anderson (Puerto Rico) chia sẻ, đây là lần đầu tiên cô đến đất nước hình chữ S và cảm giác ban đầu là hơi choáng ngợp khi chứng kiến cảnh các phương tiện giao thông di chuyển với tốc độ chóng mặt ở trên đường phố Hà Nội, nhất là xe máy. Đó là lý do khi ngồi trên ôtô nhìn ra bên ngoài, Madison Anderson đã rất tập trung quan sát cảnh tượng thú vị này. Cũng theo Á hậu 3 thì cô rất ấn tượng với ẩm thực Việt và muốn quay trở lại nơi đây trong thời gian tới.

Á hậu 4 Michelle Leosn (Mỹ) thì tâm sự sống ở thành phố New York, cô đã quen với nhịp sống hối hả và bận rộn cũng như hình ảnh xe cộ di chuyển với tốc độ nhanh trên đường, vì thế khi cùng Top 5 đứng ở trên cầu Long Biên nhìn xuống, cô cảm thấy rất thư thái. “Khoảnh khắc này thật sự là trải nghiệm đáng nhớ với tôi” – Michelle Leosn hào hứng chia sẻ.

Á Hậu 1 Nicole Cordover (Philippines) và đại diện nước chủ nhà - Á hậu Huyền My

Á hậu 1 Nicole Cordoves (Philippines) và Á hậu 2 Susaporn Malisorn (Thái Lan) cũng bày tỏ sự phấn khích khi lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam. Cùng với các người đẹp còn lại trong Top 5 “Hoa hậu Hòa bình thế giới 2016”, cả Nicole Cordoves và Susaporn Malisorn đều gửi lời chào rất “sõi” bằng tiếng Việt đến mọi người: “Xin chào!”.

Á hậu 2 Susaporn Malisorn (Thái Lan)

Không chỉ vậy, người đẹp Thái Lan còn vui vẻ cho biết , cô học được thêm một câu tiếng Việt nữa và rất thích thú mỗi khi áp dụng, đó là câu gọi: “Em ơi!”.

Cũng trong lần đến Hà Nội để giới thiệu về cuộc thi “Hoa hậu Hòa bình thế giới 2017” sắp diễn ra tại ba địa danh lớn của Việt Nam (Quảng Bình, TPHCM, Kiên Giang), Top 5 người đẹp không giấu được sự thích thú khi nhận nón lá và café - những món quà ấn tượng từ Á hậu Huyền My – nhan sắc đại diện nước chủ nhà. Các người đẹp quốc tế cũng không ngớt lời dành cho đại diện Việt Nam những lời khen có cánh vì vẻ ngoài xinh đẹp, phong cách ứng xử khéo léo và sự thân thiện của cô.