Tìm thấy một bức họa của Pablo Picasso

(ANTĐ) - Một bức tranh của danh họa Pablo Picasso bị đánh cắp tại một bảo tàng ở Sao Paulo, Brazil vừa được cảnh sát nước này thu hồi.

Tìm thấy một bức họa của Pablo Picasso

(ANTĐ) - Một bức tranh của danh họa Pablo Picasso bị đánh cắp tại một bảo tàng ở Sao Paulo, Brazil vừa được cảnh sát nước này thu hồi.

Bức “Họa sĩ và người mẫu” bị đánh cắp vào ngày 12-6 tại Bảo tàng nhà nước Estacao Pinacoteca. Bức tranh được thu hồi một cách “tình cờ” sau khi cảnh sát bắt giữ được thủ phạm - một người đàn ông 30 tuổi sống tại Sao Paulo, kẻ bị tình nghi chủ mưu vụ đánh cắp tranh khi hắn đang định ăn trộm tiền tại máy rút tiền tự động.

“Chúng tôi đã theo dõi tên này cùng với 2 đồng phạm khác sau khi nhận được thông tin chúng đang lên kế hoạch chúng lấy trộm tiền và cướp ngân hàng” - Thanh tra cảnh sát Cesar Carlo Dias nói. Bức tranh được thu hồi trong tình trạng tốt, được bọc trong túi nhựa giấu trên trần nhà.

Ngoài bức họa trên, còn một bức khác của Picasso là “Bò tót, kẻ nghiện rượu và phụ nữ” cùng hai bức tranh khác của hai danh họa Lasar Segal và Di Cavalcanti, cũng bị đánh cắp hôm 12-6 vẫn chưa được tìm thấy. 4 bức tranh bị đánh cắp có giá tới 630.000 USD.

Trong vòng 1 năm, bảo tàng Estacao Pinacoteca đã 2 lần bị đánh cắp tranh. Hồi tháng 12-2007, một bức họa của Picasso và một của Candido Portinari, cũng bị một nhóm 3 tên trộm có vũ trang đánh cắp khỏi bảo tàng này, rất may, cả hai bức tranh này đều được tìm thấy sau 3 tuần.

Thu Nguyên

(Theo BBC)