Tiếng nói ân tình của người nghệ sỹ với Trường Sa

ANTD.VN -“Trường Sa qua ống kính người nghệ sỹ”, triển lãm ảnh, do Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức là tiếng nói ân tình của các tay máy gửi đến Trường Sa, phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc

72 tác phẩm của 35 tác giả trưng bày lần này là kết quả của những chuyến đi thực tế đến Trường Sa của các hội viên.

Đặc biệt, năm 2016, Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam vinh dự được cử một đoàn nghệ sĩ tham gia vào chuyến hành trình đến với biển đảo quê hương.

Chuyến đi đã mang lại những kết quả tốt đẹp, nhiều tác phẩm nhiếp ảnh đã trở thành cầu nối thắt chặt thêm tình cảm giữa biển đảo và đất liền.

Triển lãm kéo dài từ ngày 18 đến ngày 28-3 tại Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh Nghệ thuật Việt Nam - Tòa nhà VAPA, ngõ 3 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm:

"Tự hào Trường Sa"-nhà nhiếp ảnh Nguyễn Á

"Hạnh phúc ở Trường Sa"-nhà nhiếp ảnh Tiến Dũng

"Lớp học trên đảo Trường Sa Lớn"-nhà nhiếp ảnh Tiến Dũng

"Cây phong ba trên đảo Sinh Tồn"-nhà nhiếp ảnh Long Thành

"Điện gió Trường Sa"-nhà nhiếp ảnh Tạ Hoàng Nguyên

"Hoàng hôn trên đảo Sinh Tồn"-nhà nhiếp ảnh Nguyễn Đăng Lâm

"Lính đảo Trường Sa tuần tra trong ánh hoàng hôn mang hình đất nước"-Hoàng Thu Trang

"Phòng thủ"-Hà Hữu Đức