Thu hồi tác phẩm "Một cơn gió bụi" của Trần Trọng Kim

ANTD.VN -Cục Xuất bản In và Phát hành vừa có công văn số 384/CXBIPH-QLXB yêu cầu không phát hành và thu hồi toàn bộ số sách “Một cơn gió bụi” của tác giả Trần Trọng Kim hiện đang lưu hành trên thị trường.

Nguyên nhân dẫn đến việc thu hồi là do Nhà xuất bản Hội Nhà văn không đăng ký đúng đề tài. “Nhà xuất bản Hội Nhà văn đăng ký xuất bản đề tài “Một cơn gió bụi” với thể loại là thơ văn nhưng nội dung cuốn sách khi xuất bản không đúng thể loại và tóm tắt nội dung như đăng ký”- văn bản nêu rõ.

“Một cơn gió bụi (Kiến văn lục)” là hồi ký của học giả Trần Trọng Kim (1882-1953). Cuốn hồi ký này từng được Nhà xuất bản Vĩnh Sơn (Sài Gòn) phát hành năm 1969. Đầu năm 2017, Nhà xuất bản Hội Nhà văn - Công ty TNHH MTV sách Phương Nam liên kết phát hành ấn phẩm này.