Tái hiện Thánh Gióng đánh giặc Ân

(ANTĐ) - Lễ hội Gióng 2011 đã khai mạc trọng thể vào sáng 10-5 (tức ngày 8-4 Âm lịch) tại đền Phù Đổng, xã Phù Đổng (Gia Lâm). Do là năm đầu tiên sau khi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại nên lễ hội năm nay được tổ chức khá quy mô, bài bản hơn hẳn mọi năm.

Tái hiện Thánh Gióng đánh giặc Ân

(ANTĐ) - Lễ hội Gióng 2011 đã khai mạc trọng thể vào sáng 10-5 (tức ngày 8-4 Âm lịch) tại đền Phù Đổng, xã Phù Đổng (Gia Lâm). Do là năm đầu tiên sau khi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại nên lễ hội năm nay được tổ chức khá quy mô, bài bản hơn hẳn mọi năm.

“Ông Hổ vào Lễ thánh” là một nghi thức không thể thiếu ở Hội Gióng

“Ông Hổ vào Lễ thánh” là một nghi thức không thể thiếu ở Hội Gióng

 Ông Hoàng Đức Dương, Chủ tịch xã Phù Đổng -Phó Trưởng ban Tổ chức lễ hội cho biết: “Lễ hội diễn ra từ mùng 8 đến 12-5 Âm lịch, gồm nhiều phần: Khám đường (9-5), Rước nước (10-5), Hội trận (11-5), Lễ tạ (12-5). Điểm nhấn là phần Hội trận bắt đầu từ 12h30 đến 20h hôm nay, với sự tham gia của 1.200 người, tái hiện một cách chân thực và sinh động tích Thánh Gióng 2 lần đánh thắng giặc Ân.

Cũng trong lễ hội, diễn ra nhiều hoạt động văn hóa khác như hát quan họ, diễn tuồng, chèo, cải lương, chơi cờ tướng, chọi gà và các trò chơi dân gian thu hút sự quan tâm của du khách.

Thuần Thư