Tái bản bộ "Hà Nội sử" 1.600 trang

ANTD.VN - Bộ sách “Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX” của nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Uẩn vừa được NXB Hà Nội và Công ty Nhã Nam ấn hành. Bộ sách được coi là cuốn “Hà Nội sử” cho những ai muốn tìm hiểu về Hà Nội, gồm 2 cuốn, dày 1.600 trang, được tác giả Nguyễn Văn Uẩn ròng rã sưu tầm và nghiên cứu trong 10 năm (1985-1995). 

Một Hà Nội hoàn chỉnh, toàn diện tất cả các mặt được khắc họa trong cuốn sách, từ cuộc sống xã, phường bước ra hòa nhập vào cuộc sống đô thị thuộc địa. Công trình là một tập hợp quý những kiến thức về Hà Nội trong nửa đầu thế kỷ XX - giai đoạn lịch sử đặc biệt khi Hà Nội chuyển mình mạnh mẽ từ một đô thị truyền thống của phương Đông sang mô hình đô thị phương Tây. Bộ sách được NXB Hà Nội xuất bản lần đầu năm 1986 (tập 1) và từng được trao tặng Giải thưởng Thăng Long năm 1996.