Sự thật về hai "sư thầy" ghi danh thi hát "Tuyệt đỉnh song ca"

ANTD.VN - Liên quan đến thông tin hai "sư thầy" với các clip hát nhạc Trịnh đạt triệu view trên mạng ghi danh tham gia cuộc thi "Tuyệt đỉnh song ca 2017", Ban tổ chức chương trình đã lên tiếng cho biết đây chỉ là sự hiểu lầm đáng tiếc. 

Sau khi phát sóng tập 1 thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả, chương trình "Tuyệt đỉnh song ca 2017" gây bất ngờ khi hé lộ thông tin ở tập 2 lên sóng vào tối nay 19-9 sẽ có sự xuất hiện của 2 thí sinh xuất thân là người tu hành. Cụ thể, đó là Lê Thanh Hoàn Nguyên (sinh năm 1990) và Lê Thanh Nhất Nguyên (sinh năm 1991) hiện đang tu tại chùa Bồng Lai (Đức Hòa, Long An). Hai thí sinh này cho biết sống tại chùa từ nhỏ. Đặc biệt, đi dự thi cùng cả hai còn có trụ trì của chùa - Thích Tâm Đức. 

Cũng theo Ban tổ chức thì trước đó, ở vòng Lộ diện, hai thí sinh này đã có màn biểu diễn gây bất ngờ và để lại ấn tượng mạnh mẽ cho Ban giám khảo khi xuất hiện trong trang phục áo nâu sòng của nhà chùa và thể hiện ca khúc "Cỏ xót xa đưa " của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn một cách nồng nàn, cảm xúc.

Hai thí sinh đặc biệt này còn từng được biết đến với nhiều clip hát nhạc Trịnh và nhạc Bolero vô cùng “hot” khi đăng tải trên mạng. Trong số đó, có rất nhiều clip đạt được hàng nghìn, hàng triệu lượt xem và nhiều người hâm mộ bày tỏ mong muốn được gặp gỡ với cả hai.

Chia sẻ về mục đích khi ghi danh thi "Tuyệt đỉnh song ca 2017", cặp song ca bày tỏ, từ nhỏ cả hai đã được người thầy - Thích Tâm Đức (86 tuổi) truyền bá cho niềm say mê âm nhạc, sống trong không gian tràn ngập tình yêu âm nhạc và không chỉ có mình mà những người bạn, người em ở mái nhà chung này đều yêu nhạc Trịnh, hát nhạc Trịnh mỗi ngày. Vì thế cả hai quyết định đăng ký tham gia chương trình với mong muốn được đem lời ca tiếng hát cùng tình yêu âm nhạc của mình đến với mọi người. 

Tuy nhiên, sau khi thông tin về hai thí sinh này được đăng tải đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Trước việc này, Ban tổ chức chương trình "Tuyệt đỉnh song ca" đã lên tiếng phản hồi.

Cụ thể, đại diện đơn vị này cho biết, sau khi tìm hiểu kỹ thì hai thí sinh Lê Thanh Hoàn Nguyên và Lê Thanh Nhất Nguyên không phải nhà sư mà chỉ là những người tu tập tại gia, còn địa điểm có tên chùa Bồng Lai thực chất không phải là chùa mà là nơi những người có tinh thần hướng theo đạo Phật lập ra để cùng nhau học tập những chân lý của Phật giáo. Vì thế, các thành viên tại nơi này đều xuống tóc, mặc áo nâu sòng nhưng không phải nhà sư. Riêng hai thí sinh Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên là những trẻ mồ côi được nuôi dưỡng và sống tại nơi này từ nhỏ qua bàn tay chăm sóc của người đứng đầu là ông Tâm Đức. 

Đại diện Ban tổ chức cũng khẳng định sự việc hiểu lầm trên là do trong quá trình trao đổi thông tin, phía đơn vị này đã hiểu lầm ý của các thí sinh về địa điểm tu tập. 

Để tránh gây hiểu lầm thêm, nhà sản xuất chương trình này đã quyết định sẽ sửa và thay đổi lại phần hình ảnh của tiết mục dự thi mà Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên đã biểu diễn. Theo đó, cả hai sẽ không khoác áo tu hành trên sân khấu mà sẽ chỉ đơn thuần trình diễn trong trang phục bình thường để thể hiện việc đến với chương trình vì tình yêu âm nhạc thuần khiết nhất. Vì vậy, tiết mục của hai thí sinh này sẽ không lên sóng ở tập 2 (phát sóng vào tối nay 19-9 trên kênh THVL1 như dự kiến) mà sẽ được lùi lại để phát sóng ở các tập sau.

Được biết, trong quá trình dự thi, Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên đều chọn hát những ca khúc có nội dung về nhân sinh quan và có giá trị nhân văn sâu sắc.