​"Sốc" ca khúc của MTV với bóng dáng Sơn Tùng M-TP phảng phất

ANTD.VN - Trong ca khúc mới vừa phát hành “Đừng nhìn bề ngoài”,  nhóm MTV không ngại việc bóng dáng của Sơn Tùng M-TP phảng phất trong bài hát của mình với những ca từ đề cập đến chuyện “nhái” hình xăm, “đạo” nhạc, “nhái” gu ăn mặc…

Sau gần 2 năm kể từ MV “Anh ngoan rồi vợ ơi” trong đó các thành viên gây ấn tượng mạnh với màn giả gái đầy hài hước, nhóm MTV Band vừa ra mắt ca khúc mới mang tên “Đừng nhìn bề ngoài”.

“Đừng nhìn bề ngoài” có những ca từ rất thẳng thắn như: “Hôm qua rùm beng hình xăm nhái nhau / Cư dân trên mạng ai cũng xem rồi bàn tán rất mau / Thi nhau nhào vô, người khen kẻ chê / Đấu đá tranh luận về hình xăm tha thu nhái kia / Nhái xăm, đạo nhạc, nhái gu ăn mặc... ôi buồn chưa, show biz lắm dối lừa / Đấu qua đấu lại, chính dân ngu dại, riêng ông bầu sô tiền vẫn rơi đầy túi...”.

Khi được hỏi về việc không sợ sẽ bị khán giả cho rằng MTV Band “ăn” theo các hiện tượng mà nhóm đề cập đến và nhận “gạch đá” từ dư luận hoặc “fan” của các nghệ sĩ phảng phất hiện lên trong ca khúc như Sơn Tùng M-TP, thành viên Lê Minh – trưởng nhóm MTV chia sẻ ban nhạc của mình đã trải qua chặng đường 15 năm để tồn tại và cũng thuộc dạng “lão làng” nên nếu cho rằng MTV “ăn theo” cái gì đó để nổi hơn thì đó là ý kiến mang tính cá nhân.

Còn về việc nhận những phản hồi trái chiều từ dư luận, đại diện MTV chia sẻ khi bắt tay vào làm bất cứ sản phẩm âm nhạc nào gửi đến công chúng, cả ban nhạc đều cân nhắc rất kỹ lưỡng cũng như chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đón nhận mọi phản hồi.

Cũng theo Lê Minh thì nhóm MTV tự tin có đủ cả trải nghiệm lẫn kinh nghiệm sống khi quyết định thể hiện ca khúc này. Đồng thời sau nhiều năm hoạt động trong “showbiz” Việt, nhóm đã chứng kiến không ít những chuyện tiêu cực nên muốn thông qua âm nhạc để chia sẻ với các thế hệ nghệ sĩ trẻ, từ đó giúp họ nhìn nhận con đường lao động nghệ thuật nghiêm túc và tích cực hơn.

“Tôi nghĩ đó cũng là mong muốn của đông đảo anh chị em nghệ sĩ. Nói đây là nội dung “đả kích” thì quả thật nó hơi nặng nề” – Lê Minh nhận định.

Cũng trong bài hát “ Đừng nhìn bề ngoài”, nhóm MTV còn đề cập đến vụ việc của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga với những câu hát như: “Xưa nay đại gia cặp kè chân dài, ấy lẽ thường như thạch sùng phải bò trên tường / Yêu nhau cũng có, hợp đồng cũng nhiều, lúc tan chợ chẳng ồn ào, nhà ai nấy về / Cớ sao bây giờ, có anh chơi lầy, hái hoa chê chán rồi chẳng muốn mất tiền / Thế nên chơi trò, vác đơn đi kiện”.

Chỉ trong chưa đầy 24 tiếng sau khi âm thầm đưa ca khúc ra thị trường hôm qua 20-10, MTV đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi cũng như sự ủng hộ từ đông đảo khán giả.

Cũng với tính trào phúng, “Đừng nhìn bề ngoài” không chỉ nói về những hiện tượng thiếu tích cực trong showbiz mà thời gian qua khán giả quan tâm, nội dung còn đề cập đến cả các khía cạnh xã hội như sở thích chơi “game” Pokémon quên ăn quên ngủ thậm chí nguy hại đến tính mạng của nhiều người.

Thành viên nhóm MTV – ca sĩ Anh Tuấn, “cha đẻ” của ca khúc này thổ lộ nhiều khán giả hỏi MTV về việc lâu nay nhóm không sáng tác hay cho ra mắt các sản phẩm về tình yêu để “đổi gió” cũng như dễ được đón nhận hơn nhưng anh cũng như các thành viên khác đều nhận thấy mình… già rồi nên hát về tình yêu sợ không được mùi mẫn như xưa nữa.

Anh Tuấn bộc bạch MTV vẫn có những ca khúc đáp ứng đầy đủ thị hiếu của người nghe song nhóm cần thời gian phù hợp để gửi đến khán giả.

Còn hiện tại, các vấn đề xã hội và cả những mặt trái của showbiz đang được dư luận vô cùng quan tâm thì MTV vẫn muốn góp tiếng nói thông qua âm nhạc.

Lý do của việc cho ra đời những ca khúc mang tính xã hội này theo Anh Tuấn là bởi: “Nếu chúng ta cứ im lặng trước những vấn nạn mà bản thân thấy nó không đúng đắn thì sẽ phải chấp nhận sống chung với nó, để nó trở thành thói quen và dần dần thành… lẽ phải, điều đó có nên không?”

Tác giả của “Đừng nhìn bề ngoài” cho biết khi viết ca khúc này, anh hình ra một xã hội, đời sống tốt đẹp và tươi sáng hơn. Và anh muốn gửi gắm trong đó những thông điệp đơn giản với mong muốn khán giả xem đây như một tiếng nói góp chung với cộng đồng chứ không có gì phức tạp hay quá to tát.

Anh Tuấn hy vọng “Đừng nhìn bề ngoài” sẽ được đón nhận và nhận được nhiều sự đồng cảm như nhiều ca khúc trước đây của MTV.

“Đừng nhìn bề ngoài” sẽ có 2 phiên bản EDM và Bolero. Ở phiên bản EDM, ca khúc có sự tham gia viết lời và đảm nhận phần Rap của Lê Hoàng Phong – ca sĩ trẻ từng được Mỹ Tâm và các Huấn luyện viên đánh giá khá cao ở Giọng hát Việt 2015 bởi phong cách âm nhạc cá tính cũng như khả năng biến hoá linh hoạt trong âm nhạc.

Ở X-Factor 2016 vừa qua, Lê Hoàng Phong cũng là nhân tố được khán giả vô cùng yêu mến. Thời gian tới, Lê Hoàng Phong có ý định Nam tiến và sẽ có những hoạt động âm nhạc tích cực hơn để phát triển sự nghiệp.

Sau khi phát hành single “Đừng nhìn bề ngoài” dưới dạng bản ghi âm, nhóm MTV có chuyến lưu diễn tại Nhật đến đầu tháng 11 trong chuỗi sự kiện "Vietnam Festa in Kanagawa 2016".

Khi về Việt Nam, MTV và êkip sản xuất Việt Cupid (đạo diễn của các MV: Trở Về, Chuyện Thằng Say, Cha, Tại Sao Bạn Đến Trái Đất Này?...) tập trung hoàn thiện MV “Đừng nhìn bề ngoài” với lời hứa hẹn sẽ đem tất cả các chi tiết đặc sắc nhất mà nội dung ca khúc đề cập vào MV. Chắc chắn đây sẽ là sản phẩm âm nhạc “bùng nổ” dịp cuối năm 2016 này.

Trong thời gian lưu diễn ở Nhật, MTV Band Production (công ty sản xuất âm nhạc và giải trí của MTV) cũng sẽ thực hiện MV “Cảm ơn ngày mới” (sáng tác Nguyễn Dân) cùng với ê-kíp sản xuất KOIAKO Production của người Việt tại Nhật Bản.