Sẽ có Bảo tàng Lịch sử quốc gia vào năm 2012

(ANTĐ) - Bảo tàng lịch sử quốc gia - công trình văn hóa có quy mô lớn nhất đất nước sẽ được khởi công xây dựng trong thời gian sắp tới.

Sẽ có Bảo tàng Lịch sử quốc gia vào năm 2012

(ANTĐ) - Bảo tàng lịch sử quốc gia - công trình văn hóa có quy mô lớn nhất đất nước sẽ được khởi công xây dựng trong thời gian sắp tới.

Đây là nơi lưu giữ và phát huy một cách đầy đủ nhất những giá trị di sản của lịch sử – văn hóa Việt Nam. Bảo tàng này ra đời trên cơ sở hợp nhất Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, cộng với việc bổ sung làm phong phú thêm từ nhiều nguồn tư liệu khác trên cả nước...

Một không gian lịch sử toàn diện

Khảo sát địa điểm xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
Khảo sát địa điểm xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Dự án Bảo tàng lịch sử quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 281/2006/QĐ-TTg và mới đây, nhiệm vụ thiết kế công trình bảo tàng này cũng được Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng phê duyệt tại Công văn số 638/TTg-CN theo đề nghị của Bộ Xây dựng.

Bảo tàng lịch sử quốc gia được xác định nằm trong khuôn viên Công viên Hữu Nghị, thuộc 2 xã Xuân Đỉnh và Cổ Nhuế, được UBND TPHN quy hoạch chi tiết 1/2000 khu đô thị mới Tây Hồ Tây. 

Trong đó, khu bảo tàng ngoài trời sẽ chiếm khoảng 30.000m2 trong tổng số 10 ha khu đất xây dựng công trình. Ngoài ra còn có các công trình phụ trợ khác như: cảnh quan cây xanh, mặt nước, giao thông...

Đây được coi là một không gian lịch sử toàn diện, một địa điểm “chiến lược” bởi trong những năm gần đây, phía Tây Nam Thủ đô đang có xu hướng phát triển đô thị mới rất mạnh. Hiện khu vực này đã có một số dự án đang trong tư thế chuẩn bị triển khai như: khu đô thị mới phía Tây Hồ Tây, khu đoàn ngoại giao ở phía Đông Bắc, Công viên Hoà Bình ở phía Bắc...

Ông Hoàng Bích Mạc, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng lịch sử quốc gia (Bộ Xây dựng) cho biết sau khi Bảo tàng lịch sử quốc gia được hoàn thành, hy vọng sẽ kéo theo sự phát triển của các công trình xung quanh như: cơ quan, khu thương mại, di dân... Đây sẽ là nơi mà các đoàn ngoại giao quốc tế đặc biệt ghé thăm. Cảnh quan nơi đây không chỉ là nơi ôn lại giá trị truyền thống dân tộc mà còn là nơi nghiên cứu, tham quan của khách du lịch trong và ngoài nước.

Kiến trúc nào cho bảo tàng lớn nhất đất nước

Với sự ra đời của Bảo tàng lịch sử quốc gia, chúng ta sẽ khắc phục được những hạn chế  hiện nay về cơ sở vật chất kỹ thuật và hàn gắn sự rời rạc trong việc giới thiệu lịch sử phát triển liên tục của đất nước. Tuy nhiên, từ bây giờ cho đến khi khởi công xây dựng công trình, băn khoăn lớn nhất vẫn là làm sao tìm được một thiết kế kiến trúc phù hợp để đây thực sự là một tổ hợp công trình vừa đảm bảo tính dân tộc, vừa mang nét hiện đại xứng tầm khu vực và quốc tế.

 Theo đề án của Bộ VHTT đưa ra, bảo tàng sẽ không chỉ bao gồm phần trưng bày hiện vật và các sưu tập chuyên đề bổ trợ, mà còn có thêm 2 phần mới đặc biệt quan trọng là khu tưởng niệm các danh nhân Việt Nam và không gian khám phá sáng tạo dành cho tuổi trẻ. Trước đây, Ban nghiên cứu xây dựng đề án xây dựng Bảo tàng lịch sử quốc gia cũng đã đưa ra ba phương án kiến trúc: 2 không gian trưng bày và khám phá cùng trong một khối nhà, còn khối nhà tưởng niệm tách riêng; cả 3 khối nhà để riêng biệt; kết nối cả 3 khối nhà trong một không gian chung. Tất cả đều phải có sự kết nối độc lập tương đối.

Việc lựa chọn phương án nào cho đến nay vẫn chưa ngã ngũ do phải thông qua một cuộc thi kiến trúc trong nước, có cả sự tham gia của các nhà tư vấn thiết kế xây dựng nước ngoài. Đây cũng là một trong những bước nằm trong kế hoạch thực hiện đề án.

Để tránh tình trạng “so bo đũa chọn cột cờ” như khi xây dựng một số bảo tàng trước kia, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng lịch sử quốc gia (Bộ Xây dựng) cũng đã tổ chức cuộc thi tuyển phương án kiến trúc vào đầu tháng 6 vừa rồi. Đại diện Ban quản lý dự án, ông Hoàng Bích Mạc cho biết, sẽ có một hội đồng tuyển chọn bao gồm các chuyên gia trong và ngoài nước để đánh giá từng thiết kế và lựa chọn ra một phương án tốt nhất về mặt quy hoạch kiến trúc.

Bên cạnh đó, các trang thiết bị mang tầm cỡ quốc tế sẽ được đưa vào để xử lý kỹ thuật công trình này. Tính đến thời điểm này đã có 26 bộ hồ sơ đăng ký thi tuyển, trong đó có 14 hồ sơ của tư vấn nước ngoài và liên doanh như: Anh, Pháp, Đức, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... Phải đến trung tuần tháng 10 này, chúng ta mới có thể biết được phương án kiến trúc khả thi nào cho bảo tàng được quyết định.

Nhưng một điều chắc chắn là, hình thái kiến trúc của Bảo tàng Lịch sử quốc gia sẽ thay đổi rất nhiều so với các công trình bảo tàng trong nước được xây dựng trước kia.

          Bích Hậu