Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX - 2017:

Phim Việt hóa không được tranh giải Bông sen Vàng

ANTD.VN - Đó là một trong những thông tin mới nhất xung quanh Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX-2017 diễn ra vào tháng 11 tới tại thành phố Đà Nẵng. 

Phim “Sắc đẹp ngàn cân”… và “Yêu đi đừng sợ” sẽ không được xét tranh giải Bông sen vì được Việt hóa từ kịch bản nước ngoài

Vắng bóng phim Nhà nước

Theo quy định về thời gian sản xuất, các phim tham dự LHP lần này phải được cấp giấy phép phổ biến phim trong khoảng thời gian từ ngày 11-10-2015 đến 10-9-2017. Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại, không có bộ phim Nhà nước nào “ra lò” trong quãng thời gian trên. Đó cũng chính là lý do sân chơi lần này vắng bóng phim Nhà nước.

Bù đắp lại sự thiếu hụt của các phim Nhà nước, Ban tổ chức LHP đã quyết định cho phép các phim “remake” (phim làm lại từ kịch bản hoặc Việt hóa từ phim nước ngoài) có thể ghi danh tham dự và trình chiếu rộng rãi trong khuôn khổ LHP. Tuy nhiên, các phim “remake” sẽ không trong diện được xét giải thưởng dành cho phim (giải Bông sen) mà chỉ có thể tranh giải cá nhân (ngoại trừ giải dành cho tác giả kịch bản). 

LHP Việt Nam lần thứ XX sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 28-11-2017 tại TP Đà Nẵng. Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên VTV2 vào tối 24-11 và lễ bế mạc được truyền hình trực tiếp trên VTV1 vào tối 28-11. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam sẽ giữ vai trò Tổng đạo diễn cả hai buổi lễ quan trọng trên. Dự kiến trong khuôn khổ LHP sẽ diễn ra hoạt động trình diễn thời trang và chiếu phim ngoài trời ở bên bờ sông Hàn. 

Chia sẻ thêm về việc tuyển chọn phim dự thi, TS Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng ban tổ chức LHP cho biết, bên cạnh việc các hãng tự gửi phim dự thi, đơn vị này cũng sẽ chủ động lựa chọn và đưa ra lời mời đối với những phim không đăng ký tham dự LHP nhưng xét thấy phù hợp với tiêu chí của sân chơi này.

Đặc biệt, lần đầu tiên LHP sẽ đưa vào hạng mục giải thưởng “Phim ASEAN” với sự tham gia của các phim dài xuất sắc do các nhà làm phim trong khối ASEAN thực hiện và trị giá giải thưởng là 3.000 USD. Nhiều nhà làm phim, nghệ sĩ tên tuổi ngoài khu vực ASEAN sẽ có mặt trong hội đồng Ban giám khảo giải thưởng này. 

Loại các phim có “tranh chấp”

Một trong nét mới của LHP năm nay là việc Ban tổ chức đưa ra quy định rõ ràng về việc sẽ không xét dự thi đối với các phim có tranh chấp về bản quyền. Sự tranh chấp này theo TS Ngô Phương Lan không tính tới các thông tin được đưa lên truyền thông hay mạng xã hội mà Ban tổ chức sẽ chỉ xem xét khi có đơn thư cụ thể (ví dụ có tranh chấp về kịch bản, âm nhạc…).

Về điều này, TS Ngô Phương Lan chia sẻ, bà từng biết một bộ phim của một đạo diễn khá nổi tiếng vì không biết “bê nguyên xi” hay giống bao nhiêu phần trăm một bộ phim Mỹ mà không bị loại khỏi danh sách phim dự thi “Cánh diều Vàng” của Hội Điện ảnh Việt Nam. Vì thế, nếu như phim đã được chọn dự thi mà có xảy ra tranh chấp về bản quyền trong quá trình chấm chọn thì Ban tổ chức LHP cũng sẵn sàng dừng lại để xem xét đến cùng.

Cũng theo TS Ngô Phương Lan, bên cạnh các hạng mục giải thưởng chính thì Ban tổ chức cũng sẽ trao giải phim do khán giả bình chọn. Khác với lần tổ chức trước, phim được xét tranh giải Bông sen cũng có thể “ẵm” giải này, năm nay giải do khán giả bình chọn sẽ chỉ dành cho phim chiếu trong chương trình toàn cảnh. Phiếu bình chọn sẽ được phát trực tiếp ngoài rạp chiếu và niêm phong cho đến khi kết thúc LHP.

Liên quan đến giải thưởng của các cơ quan, đoàn thể và tổ chức xã hội, TS Ngô Phương Lan cho biết, từ khi “khai sinh” ra giải này mới chỉ có Bộ Quốc phòng đứng ra trao giải cho các phim về đề tài Cách mạng. Tuy nhiên, TS Ngô Phương Lan cho rằng, nếu đơn vị, tổ chức nào muốn đứng ra trao giải này thì cũng phải ngang tầm Ban tổ chức LHP. 

Sẽ kiểm soát khán giả đến rạp xem phim

Đó là khẳng định của đại diện Ban tổ chức LHP năm nay, cụ thể, khán giả sẽ đến rạp xem phim trình chiếu trong khuôn khổ sự kiện này. TS Ngô Phương Lan chia sẻ, sau gần 1 năm Cục Điện ảnh thực hiện việc phân loại phim, bản thân bà từng không ít lần mua vé ngoài các rạp chiếu ở Hà Nội để “mục sở thị” việc thực hiện phân loại phim và nhận thấy chủ trương này đang được thực hiện rất nghiêm túc. Và tinh thần “tuổi nào xem phim nấy” sẽ được đem vào để kiểm soát việc trình chiếu phim tại LHP sắp tới. 

Cũng theo TS Ngô Phương Lan, LHP Việt Nam lần thứ XX được tổ chức nhờ chủ yếu vào nguồn kinh phí xã hội hóa. Chỉ riêng việc chọn địa điểm tổ chức LHP lần này tại Đà Nẵng cũng là sự nỗ lực rất lớn của Ban tổ chức bởi sẽ phải đưa đón khoảng 800 khách mời, nghệ sĩ từ Hà Nội và TP.HCM về đây. Cùng với đó, LHP sẽ có sự góp mặt của 50 khách mời là nghệ sĩ và các nhà làm phim quốc tế.