“Nhà văn trẻ và Câu chuyện thế hệ”

(ANTĐ) - Đây là chủ đề của cuộc Hội thảo văn học sẽ diễn ra vào 10h ngày 9-10-2009 tại Trung tâm Văn hóa Pháp - L’Espace 24 Tràng Tiền, Hà Nội. Nội dung buổi Hội thảo xoay quanh tiểu thuyết đầu tay của ba nhà văn Tiến Đạt (tác phẩm Thể xác lưu lạc), Hoà Bình (tác phẩm Gọi con người) và Phong Điệp (tác phẩm Blogger) cũng như về các xu hướng văn chương hiện nay.

“Nhà văn trẻ và Câu chuyện thế hệ”

(ANTĐ) - Đây là chủ đề của cuộc Hội thảo văn học sẽ diễn ra vào 10h ngày 9-10-2009 tại Trung tâm Văn hóa Pháp - L’Espace 24 Tràng Tiền, Hà Nội. Nội dung buổi Hội thảo xoay quanh tiểu thuyết đầu tay của ba nhà văn Tiến Đạt (tác phẩm Thể xác lưu lạc), Hoà Bình (tác phẩm Gọi con người) và Phong Điệp (tác phẩm Blogger) cũng như về các xu hướng văn chương hiện nay.

Điểm chung nhất của ba tác giả này, họ đều là các tác giả thuộc thế hệ 7X- sinh ra vào giai đoạn hòa bình của đất nước vừa giành được, và ba tác phẩm ở đây đều là tiểu thuyết đầu tay của các nhà văn. Trong mỗi cẫu chuyện của họ, sự hình thành, phát triển của cả một thế hệ được đưa đẩy, nói đến dưới nhiều góc nhìn, nhiều cách khai thác khác nhau, và với mỗi sự chia sẻ, cảm nhận khác nhau từ độc giả. Nhân vật của họ đều rất gần gũi với cuộc sống, là những con người mà ta hoàn toàn có thể bắt gặp hàng ngày giữa đời thường. Một cô gái tỉnh lẻ ra thành phố lập nghiệp, những bước đi, những hình ảnh đầy ám ảnh. Một gia đình trẻ với những không gian tâm linh, những suy nghĩ về cuộc sống, về người bạn đời của mình. Một chàng trai đi tìm người yêu đã mất tích mà không cưỡng lại được những quyến rũ đời thường.

Bằng cấu trúc vừa đủ chặt chẽ để cố kết chủ đề của mình, vừa đủ thoáng cho một không gian đa sự của tiểu thuyết, các tác giả lần lượt trình diện cho độc giả thấy từng bộ mặt âu lo khắc khoải, chờ đợi và hy vọng ở ngày mai của các nhân vật trong mỗi câu chuyện, và làm nên điểm chung của cuộc gặp gỡ này.

Tham gia buổi Hội thảo sẽ có sự xuất hiện của hai nhà văn Hoà Bình và Phong Điệp cùng nhà phê bình văn học Nguyễn Hoà - người theo dõi khá sát sao, và có những góc nhìn khách quan nhất, song cũng luôn ủng hộ bước chân trên đường văn của các nhà văn trẻ hiện nay. Hội thảo được tổ chức bởi Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Công ty sách Bách Việt.

Gia Bách