Mộc bản Phúc Giang: Từ tư liệu dòng họ đến di sản thế giới

ANTD.VN -Sáng 23-5, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám đã khai mạc Triển lãm Di sản Mộc bản trường học Phúc Giang. 

Đây là những bản khắc gỗ, dùng để in sách phục vụ cho việc dạy và học, của dòng họ Nguyễn Huy- Trường Lưu ở Trường Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh. Mộc bản ra đời từ thế kỷ XVIII. Năm 2016, Mộc bản được UNESCO công nhận Di sản thế giới.

Mộc bản hiện còn lưu giữ được 383 bản, được làm bằng gỗ thị, nội dung là các tư liệu kinh điển của Nho giáo được các tác giả họ Nguyễn Huy tổ chức biên soạn, viết chữ, tổ chức thợ khắc với thời gian địa điểm cụ thể, hình thức tinh xảo, phong phú, đa dạng.

Đây cũng là nơi lưu giữ các bút tích, ấn triện, gia huy, dấu ấn của 5 danh nhân văn hóa: Nguyễn Huy Tựu, Nguyễn Huy Oánh, Nguyễn Huy Cự, Nguyễn Huy Quýnh và Nguyễn Huy Tự.- những nhà giáo, nhà văn, nhà thơ trong một gia đình 3 thế hệ từ 1732 đến 1788.

Bộ mộc bản này cũng chứa nhiều thông tin về lịch sử, chính trị, tư tưởng văn hóa, bang giao…

Triển lãm diễn ra từ nay tới hết tháng 5-2017.