Mở rộng biên độ thơ

(ANTĐ) - Sáng nay, 17-2, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 9 sẽ chính thức khai hội tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội hứa hẹn nhiều bất ngờ. Từ năm 2011 trở đi, Sân thơ trẻ sẽ không tồn tại, thay vào đó là Sân thơ hiện đại.

Mở rộng biên độ thơ

(ANTĐ) - Sáng nay, 17-2, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 9 sẽ chính thức khai hội tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội hứa hẹn nhiều bất ngờ. Từ năm 2011 trở đi, Sân thơ trẻ sẽ không tồn tại, thay vào đó là Sân thơ hiện đại.

Màn trình diễn thơ trên Sân thơ trẻ năm 2009
Màn trình diễn thơ trên Sân thơ trẻ năm 2009

Sự thay đổi này phải chăng cũng là lý do, để “Sân thơ hiện đại” 2011 có thêm sự xuất hiện những gương mặt thơ “trẻ đã qua, mà già thì chưa tới”… Sân khấu năm nay sẽ dành một phần cho một lớp trẻ khác - những người trẻ là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Nói là trẻ như Phan Huyền Thư, Hữu Việt, Nguyễn Vĩnh Tiến, thậm chí như Vi Thùy Linh - người vẫn khoe rằng: “Tôi là hội viên trẻ nhất của hội” thì cũng đã bước qua tuổi 30. Người xem sẽ không được thấy sự lúng túng đến đáng yêu những nhà thơ lần đầu xuất hiện trước công chúng, những tứ thơ mới đến mức tinh khôi, thay vào đó họ sẽ là những giọng thơ từng trải và sự bản lĩnh của những người đã từng làm chủ sân khấu ngày thơ năm nào.

Với chủ đề “Blog Xuân 2011”, toàn bộ Sân thơ hiện đại sẽ được thiết kế với 3 phần chính: Sân khấu - Hành trình thơ và Thi quán. Phần thiết kế sân khấu được BTC cho biết là “nhiều bất ngờ” với hình ảnh của bàn phím và màn hình máy tính và người đọc thơ ngồi trước, lướt tay trên những bàn phím khổng lồ. Không gian Thơ hiện đại 2011 được thiết kế gần gũi và thân thiện với sự sắp đặt của 10 tấm poster tôn vinh các tác giả thơ đã có thành tựu trong những năm gần đây, đặc biệt là trong năm 2010.

Không chỉ gặp gỡ với các tác giả qua hình ảnh, độc giả sẽ được đọc những tâm sự của họ về nghề viết, cùng với những bài thơ mới nhất, những câu thơ mà họ tâm đắc nhất. Sự sắp đặt hành trình thơ, qua các poster sẽ cho độc giả cái nhìn khái quát về chuyển động của nền thơ hiện đại Việt Nam trong năm 2010.

Một góc nữa trong sân nhà Thái Học dành cho Thi quán - không gian tương tác giữa các nhà thơ hiện đại và công chúng yêu thơ. Có 10 thi quán tất cả - là sự hiện diện của các gương mặt thơ có thành tích và tác phẩm trong năm 2010 gồm: Mai Văn Phấn, Nguyễn Phan Quế Mai, Vi Thùy Linh, Nguyễn Bảo Chân, Đoàn Văn Mật, Lữ Thị Mai, Nguyễn Khánh Toàn và Nguyễn Quang Hưng.

Quỳnh Vân