"Miền không tên" của Lê Cát Trọng Lý

ANTD.VN - Nhạc sĩ, ca sĩ trẻ Lê Cát Trọng Lý sẽ trình diễn những ca khúc mới được cô sáng tác trong hai đêm nhạc có tựa đề “Miền không tên” diễn ra vào tối 16 và 17-9 tới tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội). 

Nữ ca sĩ chia sẻ, lần này cô chọn thể hiện những bài hát mới của mình trên nền nhạc được dàn dựng từ những nhạc cụ hàn lâm như tứ tấu dây, oboe/clarinet… Tất cả những bài hát này đều được nghệ sĩ cello Nguyễn Thanh Tú chuyển soạn phối khí theo ngôn ngữ cổ điển song ngôn từ và giai điệu lại rất gần gũi, mộc mạc và dễ nghe.

Lê Cát Trọng Lý cho biết, cô viết những bài hát này trên nền các giai điệu lấy cảm hứng từ chất liệu sử thi, cổ tích, ngụ ngôn giống như những giấc mơ khi bé của cô về một vùng đất có thật ở một nơi xa xôi nào đó.

Đó cũng chính là những điểm mới lạ và độc đáo mà nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng muốn dành tặng khán giả Thủ đô trong hai đêm nhạc sắp tới. Bên cạnh đó, Lê Cát Trọng Lý cũng sẽ biểu diễn nhiều ca khúc quen thuộc gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp ca hát, sáng tác của mình.