Lý Nhã Kỳ bất ngờ công bố dự án "khủng" với vai trò nhà sản xuất phim

ANTD.VN - Lý Nhã Kỳ sẽ hợp tác với đạo diễn Olivier Assayas - chồng cũ của nữ minh tinh Trương Mạn Ngọc trong dự án phim điện ảnh quy mô quốc tế. 
Thông tin bất ngờ trên vừa được Lý Nhã Kỳ công bố khiến giới mộ điệu điện ảnh và cả những người hâm mộ cô không khỏi háo hức. Theo đó, cựu Đại sứ Du lịch Việt Nam sẽ hợp tác với đạo diễn Olivier Assayas và nhà sản xuất Charles Gillibert với tư cách đồng sản xuất bộ phim "E-Book". Người đẹp cho biết, tác phẩm điện ảnh này sau khi hoàn tất sẽ tham gia tranh giải tại một số LHP quốc tế vào năm 2018. Đây có thể coi là một bước phát triển quan trọng trong môn nghệ thuật thứ Bảy của Lý Nhã Kỳ. 
Chia sẻ về "E-Book", Lý Nhã Kỳ tiết lộ, mối duyên đưa cô đến với dự án phim đặc biệt này bắt nguồn từ lần cô sang Pháp tham dự "Liên hoan phim Cannes 2017" diễn ra vào tháng 5 vừa qua. Tại đây, đạo diễn Olivier Assayas và nhà sản xuất Charles Gillibert đã biết đến cô với tư cách nhà tài trợ quảng bá cho du lịch Việt Nam qua những tấm panô quảng cáo được đặt ở vị trí quan trọng nhất tại LHP Cannes.
Thời điểm xảy ra những thông tin chưa chính xác về tấm pano này tại Việt Nam (cụ thể là việc Lý Nhã Kỳ bị hiểu lầm là dùng tiền quảng bá bản thân thay vì quảng bá du lịch Việt Nam khiến cô phải lên tiếng nói rõ), đạo diễn Olivier Assayas và nhà sản xuất Charles Gillibert đã chủ động đến trò chuyện và chia sẻ với Lý Nhã Kỳ. Cả hai đều cảm nhận được ở người đẹp Việt Nam tâm huyết mà cô dành cho đất nước của mình.
Hai nhà làm phim lừng danh chia sẻ họ cũng đã rất ấn tượng Lý Nhã Kỳ khi nhìn thấy nhà bảo trợ xinh đẹp và trẻ tuổi cho tổ chức Cinéfondation đến từ Việt Nam rất có thần thái trên thảm đỏ Cannes mỗi ngày trong những bộ trang phục vô cùng quý phái và thanh lịch.
Ngay sau đó, ban tổ chức LHP Cannes cũng đã chính thức đưa ra thông cáo báo chí về những thông tin sai lệch chưa đúng xuất hiện bên lề. Trong dịp Lý Nhã Kỳ đón sinh nhật vào ngày 19-7 sau đó, nhà sản xuất nổi tiếng Charles Gillibert đã dành thời gian sang Việt Nam tham dự và chúc mừng cô bằng một tình cảm đầy trân quí.
Tiếp đó, Lý Nhã Kỳ cùng hai nhà làm phim danh tiếng trên đã có những buổi gặp gỡ chuẩn bị tiền kỳ giữa mùa thu Paris. Thông qua LYNK Group, cựu đại sứ du lịch Việt trở thành nhà sản xuất trẻ nhất cho phim của đạo diễn Oliver Assayas. Dự án được công bố có tựa đề "E-book" được ấn định thời gian quay vào tháng 11, 12-2017 và sẽ xong phần quay trước Giáng sinh năm 2017 để kịp làm hậu kỳ, chuẩn bị cho các liên hoan phim quốc tế vào năm tới. 
Chia sẻ thêm về dự án phim "E-Book", Lý Nhã Kỳ với tư cách đại diện nhà sản xuất cho biết, nữ diễn viên chính của bộ phim sẽ là minh tinh gạo cội Juliette Binoche - người từng hợp tác với Olivier Assayas trong bộ phim “Clouds of Sils Maria” tranh giải Cành Cọ Vàng tại Cannes 2014. Juliette Binoche được khán giả Việt Nam biết tới nhiều qua bộ phim tình cảm “Bệnh nhân người Anh” (The English Patient). Đây cũng là tác phẩm đem lại cho cô tượng vàng Oscar cho “Nữ diễn viên phụ xuất sắc” vào năm 1997.
Còn nam chính của phim sẽ là Guillaume Canet - chồng của “bông hồng nước Pháp” Marion Cotillard. Guillaume cũng là một diễn viên kiêm đạo diễn nổi tiếng của điện ảnh Pháp. Anh đừng đoạt giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" (Giải Cesar) trong bộ phim "Ne le dis à personne" và đề cử "Nam diễn viên xuất sắc nhất" (Giải Cesar) với bộ phim "La Prochaine fois je viseral le coeur by Cesdric Anger".
Ngày trước, khán giả Việt Nam biết đến anh qua bộ phim “The Beach” của đạo diễn Danny Boyle, đóng chung với tài tử Leonardo DiCaprio. Guillaume Canet từng có cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm với “bông hồng nước Đức” Diane Kruger từ năm 2001 đến 2006. Từ năm 2007, anh gắn bó với Marion Cotillard. Cả hai đã có với nhau hai đứa con và đến nay vẫn sống rất hạnh phúc. 

Ngoài ra, Lý Nhã Kỳ cũng đang lên kế hoạch trở lại với điện ảnh Việt như lời tri ân với những người yêu mến và chờ đợi mình trong nhiều năm qua. Có thể nói đây sẽ là bước ngoặt cho một doanh nhân-kiêm diễn viên đến từ Việt Nam phát triển tại thị trường thế giới. Khi Lý Nhã Kỹ đã mạnh dạn trở thành một nhà đầu tư tiên phong trong một dự án phim quốc tế, quy tụ rất nhiều ngôi sao “hạt giống” nổi tiếng trên thế giới. 

Đạo diễn Olivier Assayas và vợ cũ - nữ diễn viên Trương Mạn Ngọc

Đạo diễn Olivier Assayas - chồng cũ diễn viên nổi tiếng Trương Mạn Ngọc cũng là vị đạo diễn kiêm nhà biên kịch và lý luận phê bình nổi tiếng người Pháp. Ông từng có năm bộ phim tranh giải Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes vào các năm 2000, 2002, 2004, 2015 và 2016. Một trong số những bộ phim nổi bật phải kể đến gồm có phim "Après Mai" (Giải thưởng kịch bản xuất sắc nhất tại LHP Venice, 2012), "Sils Maria" (Tranh giải đạo diễn xuất sắc nhất và kịch bản xuất sắc nhất tại Cannes, 2015). Mới đây nhất, bộ phim “Personal Shopper” (được phát hành tại Việt Nam với tên gọi “Trợ lý thời trang”) đã đem về cho Olivier Assayas danh hiệu “Đạo diễn xuất sắc” tại Cannes 2016.
Năm 2011, Olivier Assayas còn là một trong những giám khảo quan trọng chấm giải "Cành Cọ Vàng" tại "Liên hoan phim Cannes". Không chỉ nổi tiếng với phong cách làm phim tinh tế, dù là thể loại nào cũng có yếu tố lãng mạn đặc trưng của điện ảnh Pháp, Olivier Assayas còn được biết tới là một đạo diễn “mát tay”. Sau 40 năm hoạt động, Olivier Assayas vẫn là một trong những đạo diễn Pháp có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới. Ông giúp Trương Mạn Ngọc đoạt giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim Clean do mình chỉ đạo năm 2004.

Nhà sản xuất Charles Gillibert

Riêng nhà sản xuất Charles Gillibert, anh đã được coi là một trong những nhà sản xuất phim có “máu mặt” nhất ở châu Âu. Anh là cộng sự thân thiết với đạo diễn Olivier Assayas trong các dự án lớn và đình đám như “Summer Hours” (2007), “Something in the Air” (2012), “Clouds of Sils Maria” (2014) và “Personal Shopper” (2016). Trong đó phải kể đến bộ phim Mustang được đề cử Oscar trong hạng mục “Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất”, và thắng 4 giải thưởng tại Lễ trao giải Cesars của Pháp.