Liên hoan phim Nhật Bản 2019 tại Hà Nội

ANTD.VN - Liên hoan phim Nhật Bản 2019 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 22-12 tại Hà Nội. 9 bộ  phim đặc sắc nhất, với phụ đề tiếng Anh và tiếng Việt sẽ được giới thiệu tới khán giả Thủ đô.

 Đất nước Nhật Bản không chỉ hấp dẫn du khách bốn phương bằng vẻ đẹp của thiên nhiên và văn hóa lâu đời, mà nơi đây còn làm cho các tín đồ yêu điện ảnh trên toàn thế giới phải say đắm bởi những bộ phim đầy nghệ thuật. Những bộ phim đặc sắc của đất nước mặt trời mọc sẽ được giới thiệu tới khán giả Thủ đô tại Liên hoan phim Nhật Bản 2019. 

Bộ phim "Bệnh nhân củ chuối"

Đây là sự kiện thường niên do Trung tâm Giao lưu Văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức. Liên hoan phim bao gồm các tác phẩm như: Bố tớ là đô vật phản diện (sản xuất năm 2018, do đạo diễn Kyohei Fujimura thực hiện), Hãy nhảy cùng tôi (sản xuất năm 2019, của đạo diễn Shinobu Yaguchi), 12 thiếu niên muốn chết, (sản xuất năm 2019, của đạo diễn Yukihiko Tsutsum), Hộp cơm phiền phức (năm 2019, của đạo diễn Tsukamoto Renpe), Khách sạn nguỵ trang (sản xuất năm 2019, của đạo diễn Suzuki Masayuki), Những chàng samurai tháo vát (năm 2019, của đạo diễn Isshin Inudo), Bệnh nhân “củ chuối” (sản xuất năm 2018, của đạo diễn Tetsu Maeda), Một khúc tình ca (sản xuất năm 2019, của đạo diễn Kojiro Hashimoto), Những đứa con của Hải thú (năm 2019, của đạo diễn Ayumu Watanabe). Phim thuộc các thể loại tâm lý, hài hước, trinh thám, hoạt hình.

Bộ phim "Hãy nhảy cùng tôi"

Các phim được chiếu tại Trung tâm Chiếu Phim Quốc gia, số 87 Láng Hạ. Vé vào cửa dành cho người lớn là 40.000 đồng và vé dành cho trẻ em là 30.000 đồng.