Lễ hội Gióng được xem xét vào danh sách di sản phi vật thể

(ANTĐ) - Theo thông tin từ UNESCO, năm 2010, 47 di sản văn hóa của 31 nước gồm các bài hát, điệu múa, lễ hội, nghệ thuật thủ công bí truyền… sẽ được xem xét để đưa vào danh sách các di sản phi vật thể của nhân loại, trong đó có Lễ hội Gióng tại đền Phù Đổng và đền Sóc Sơn của Việt Nam.

Lễ hội Gióng được xem xét vào danh sách di sản phi vật thể

(ANTĐ) - Theo thông tin từ UNESCO, năm 2010, 47 di sản văn hóa của 31 nước gồm các bài hát, điệu múa, lễ hội, nghệ thuật thủ công bí truyền… sẽ được xem xét để đưa vào danh sách các di sản phi vật thể của nhân loại, trong đó có Lễ hội Gióng tại đền Phù Đổng và đền Sóc Sơn của Việt Nam.

Để được đưa vào danh sách này, các di sản phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khắt khe, trong đó phải góp phần phổ biến rộng rãi tri thức về di sản văn hóa phi vật thể và thúc đẩy nhận thức về tầm quan trọng của các di sản này. Các nước đề nghị đưa di sản vào danh sách cũng phải chứng tỏ khả năng bảo vệ các di sản này để đảm bảo sự tồn tại lâu dài của di sản. Các di sản được đưa vào danh sách đòi hỏi nước chủ nhà phải cam kết về các biện pháp bảo vệ đặc biệt và được Quỹ UNESCO hỗ trợ tài chính để  loại trừ nguy cơ biến mất hoặc xuống cấp của di sản. Hiện đã có 166 di sản của 77 nước nằm trong danh sách này.

Minh Ngọc