Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Mỹ thuật Việt Nam

ANTD.VN - Sáng 12-12, tại Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và kỷ niệm 66 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho các hoạ sỹ.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Hội Mỹ thuật Việt Nam đạt được trong 60 năm qua. Đặc biệt, Hội đã tập hợp được các nghệ sĩ thuộc nhiều lứa tuổi, dân tộc, vùng miền trong cả nước, tạo được không khí đoàn kết, sáng tạo, sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị, góp phần quan trọng xây dựng nền Mỹ thuật Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, phản ánh mọi mặt đời sống xã hội, công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. 

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ kỷ niệm

Tuy nhiên, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, bên cạnh kết quả đã đạt được, hoạt động của Hội Mỹ thuật Việt Nam còn nhiều hạn chế, bất cập, không ít tác phẩm thể hiện theo lối mòn, thậm chí dễ dãi, việc tiếp thu đổi mới, cách tân của thế giới chưa tốt, còn vi phạm bản quyền tác giả; vấn đề xã hội hóa hoạt động mỹ thuật cần phải tiếp tục đánh giá, đúc kết và phát triển phù hợp với tình hình mới.

60 năm xây dựng và phát triển, Hội Mỹ thuật Viêt Nam đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều Huân chương cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Hồ Chí Mình, Huân chương Sao Vàng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ...