Hội sách Hà Nội chào đón nhiều vị khách quốc tế

ANTD.VN - Sáng ngày 6-10, Hội sách Hà Nội năm 2016 chính thức được khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Đây là lần đầu tiên sự kiện sách thường niên của Thủ đô được “quốc tế hóa” với sự góp mặt của 20 nhà xuất bản, tập đoàn xuất bản uy tín của nước ngoài.

Hội sách Hà Nội 2016 với chủ đề “Sách và Hội nhập” là hoạt động do UBND Thành phố Hà Nội, Sở Thông tin – Truyền thông tổ chức nhằm kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954/10-10-2016), đồng thời ghi dấu ấn chặng đường hơn 20 năm Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định sự quan tâm của thành phố đối với việc phát triển văn hóa đọc của Thủ đô

Diễn ra từ ngày 6-10 đến 10-10-2016 tại Hoàng thành Thăng Long Hà Nội, Hội sách có quy mô 168 gian hàng của 46 nhà xuất bản, công ty sách hàng đầu của Hà Nội và cả nước. Một điểm khác biệt so với mọi năm là Hội sách Hà Nội có sự góp mặt của 20 nhà xuất bản, tập đoàn xuất bản uy tín đến từ 12 quốc gia trên thế giới như Cambridge, Oxford (Anh), Copperath (Đức), Glanat (Pháp), Susseaeta (Tây Ban Nha), Graph-Art (Hungary), Japan UNI Agency, Frobel- kan  (Nhật Bản), Zikrrul (Indonesia), Kyowon (Hàn Quốc)… đặc biệt là có sự tham gia của Hiệp hội Xuất bản ASEAN và một số hiệp hội xuất bản các nước thành viên.

Ngoài ra, tại Hội sách Hà Nội 2016 còn có 2 gian trưng bày chuyên đề “Hà Nội với các nước ASEAN” - trưng bày, giới thiệu sách, ảnh, ấn phẩm về truyền thống văn hoá, lịch sử và các hoạt động hợp tác giữa Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung với các nước thành viên cộng đồng ASEAN và chuyên đề “Biển, đảo Việt Nam” với các loại sách, ảnh, bản đồ, tư liệu khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam; các hoạt động của Hà Nội với Trường Sa.

Phát biểu khai mạc Hội sách, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: “Hội sách Hà Nội 2016 không chỉ nhằm tôn vinh văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập, tạo nét đẹp trong đời sống văn hóa xã hội của Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh mà còn là dịp để ôn lại truyền thống văn hiến Thăng Long – Hà Nội, góp phần lý giải và làm sâu sắc hơn ý nghĩa lịch sử to lớn của Ngày Giải phóng Thủ đô”.

Bên cạnh đó, Hội sách Hà Nội 2016 cũng là dịp để các đơn vị xuất bản trong nước và quốc tế giao lưu, gặp gỡ, quảng bá thương hiệu, tiếp cận các nhu cầu về sách và văn hóa đọc đa dạng, với các cuộc gặp gỡ giữa đại diện các nhà xuất bản nước ngoài, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực xuất bản của khu vực và thế giới với các đơn vị trong nước.

Hoan nghênh việc Thành phố Hà Nội tổ chức Hội sách Hà Nội, song song với các sự kiện về sách và văn hóa đọc trước đó như Phố sách Xuân, Hội sách Thiếu nhi, Thứ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo khẳng định: “Việc tổ chức Hội sách là một việc làm thiết thực, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa đọc và thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến ngành xuất bản, trong giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tiền đề phát triển kinh tế tri thức trong tiến trình hội nhập quốc tế”.

Một số hình ảnh tại Hội sách:

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Giám đốc Sở TT-TT Phan Lan Tú tham quan một gian hàng sách

Bà Claudia Kaiser (giữa), Phó Chủ tịch Hội sách Quốc tế Frankfurt, Đức vui vẻ trò chuyện về sách

Hội sách thu hút sự có mặt của nhiều vị khách quốc tế trong ngày đầu khai mạc

Độc giả thuộc mọi lứa tuổi đều có thể lựa chọn những cuốn sách hay cho riêng mình

Hội sách Hà Nội chào đón nhiều vị khách quốc tế  ảnh 10

Nhiều đầu sách trong nước và nước ngoài được bán giá ưu đãi phục vụ người đọc

Hội sách Hà Nội chào đón nhiều vị khách quốc tế  ảnh 11

Hội sách Hà Nội 2016 sẽ được mở cửa từ ngày 6-10 đến 10-10 tại Hoàng thành Thăng Long