Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam thu hồi giải thưởng

ANTĐ - Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam vừa có thông báo thu hồi giải thưởng Xuất sắc loại B (hạng mục “Các công trình nghiên cứu lý luận nhiếp ảnh) với tác phẩm “Lịch sử nhiếp ảnh thế giới” của ông Trần Mạnh Thường, từng được Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam trao thưởng năm 2011. 
Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam thu hồi giải thưởng ảnh 1

Cuốn sách "Lịch sử nhiếp ảnh thế giới" lấy tên tác giả Trần Mạnh Thường được cho là sách dịch chứ không phải được viết bởi nhà phê bình này

Sách đã vi phạm Luật Xuất bản với các lỗi như: không đề tên tác giả chính thức vào sách, không ghi tên “biên soạn”, không ghi nguồn tư liệu khi biên dịch từ sách bản gốc. 

Khi có kết luận chính thức của Cục Bản quyền tác giả và các cơ quan có chức năng, Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam sẽ căn cứ điều lệ, quy chế, của hội để giải quyết dứt điểm việc này.

Trong khi đó, ông Trần Mạnh Thường đã có thư nhận sai sót và xin lỗi bạn đọc, đồng thời làm đơn xin ra khỏi Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam. Tuy nhiên, ông Trần Mạnh Thường hiện đang ở nước ngoài nên Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam chưa xem xét giải quyết vụ việc khi nhà phê bình nhiếp ảnh này chưa về nước.